Quái chiêu thoát lỗ của đại gia Đặng Thành Tâm
23/03/2015 14:22:01
ANTT.VN – Kết thúc năm 2014, Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc (HSX:KBC) báo cáo lợi nhuận sau thuế gấp gần 4 lần kết quả năm 2013, trong đó có 192,5 tỷ đồng tiền lãi của công ty mẹ trong khi năm trước lỗ 61 tỷ đồng.

Tin liên quan

 

Công ty mẹ lãi lớn nhờ thoái vốn đầu tư

Theo báo cáo tài chính đến quý IV/2014 của Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc, doanh thu riêng công ty mẹ đạt 487 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng tương ứng tăng 22,3% so với năm 2013. Nhưng bên cạnh đó, các chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều có tốc độc tăng tương tự.

Nhưng kết quả lợi nhuận của Công ty mẹ KBC đạt 192,5 tỷ đồng – con số bất ngờ đối với các nhà đầu tư trong khi năm trước KBC chịu khoản lỗ tới hơn 61 tỷ từ riêng hoạt động của công ty mẹ.

Soi kỹ hơn trong báo cáo thì khoản doanh thu vượt trội so với năm 2013 lại từ doanh thu hoạt động tài chính của công ty, đạt 149 tỷ đồng, tăng gấp gần 9 lần so với năm trước, chủ yếu từ khoản chuyển nhượng tài chính trong năm chiếm tới 107 tỷ đồng.

Được biết, trong quý II/2014, hơn 5 triệu cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 được KBC chuyển nhượng đem về tương ứng 51,3 tỷ đồng. Tương tự, hai khoản chuyển nhượng khác là 10 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Cần Thơ và 2,5 tỷ đồng từ Công ty CP Xi măng Sài gòn – Tân Kỳ.

Theo đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của KBC, lợi nhuận trước thuế lũy kế 2014 đạt 340 tỷ đồng, tăng 255 tỷ đồng – bằng đúng khoản lợi nhuận tăng thêm từ công ty mẹ.

Đại gia Đặng Thành Tâm ngồi trên đống nợ

Một khoản mục đáng chú ý trong báo cáo của KBC là các khoản nợ vay ngắn và dài hạn. Tính đến 31/12/2014, Công ty ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch ghi nhận khoản nợ phải trả là 6.830 tỷ đồng, đã giảm 787 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn chiếm là 3.341 tỷ và dài hạn là 3.054 tỷ đồng.

Trong năm 2014, KBC vay của 3 ngân hàng Việt với tổng số tiền là gần 555 tỉ đồng. Cụ thể, Kinh Bắc vay của Ngân hàng Công thương (VietinBank) gần 122 tỉ đồng với lãi suất 11,5%/năm, vay của Ngân hàng Nam Việt (hiện nay là Ngân hàng Quốc Dân - NCBank) gần 113 tỉ với lãi suất 11,5%/năm và vay của Ngân hàng Đại Chúng (PVcomBank) 320 tỉ đồng với lãi suất 10%/năm.

Không những phải lo gánh nặng trả nợ gốc rất lớn, có đến 3.370 tỷ đồng là trái phiếu phát hành có thời hạn 8-10 năm, chịu lãi suất 10-12,5%/năm, KBC mỗi năm còn “gồng mình” chi trả cho khoản lãi vay không hề nhỏ. 

Khoản chi phí lãi vay mà công ty của đại gia chứng khoán Đặng Thành Tâm phải trả trong năm lên tới gần 250 tỷ đồng trong năm 2014.

Nghĩa vụ nợ phải trả tài chính được ghi nhận trong khoản mục “chi phí lãi vay phải trả” là 782 tỷ đồng (31/12/2014), trong khi cuối năm 2013 là 609 tỷ đồng.

Nghĩa vụ nợ phải trả chi phí lãi vay của KBC trong báo cáo hợp nhất đến 31/12/2014

Mới đây, theo đánh giá của BVSC về triển vọng năm 2015 của Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc, năm tới KBC sẽ có nhiều khởi sắc.

Theo đó, 1.200 tỷ đồng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu của KBC sẽ giúp công ty giảm áp lực tài chính. Lãi vay của công ty có thể giảm 120 tỷ trong 2015 và sẽ giúp bù đắp cho tác động pha loãng của cổ phiếu.

Xét về triển vọng dài hạn, KBC đang trong quá trình phục hồi và tình hình kinh doanh sẽ cải thiện cùng với triển vọng thu hút FDI, các chính sách ưu đãi và ký hợp đồng mới tại các Khu công nghiệp nên lợi nhuận của công ty được kỳ vọng sẽ cải thiện bắt đầu tư năm 2015.

KBC sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn với nguồn cung hơn 9.000ha, chủ yếu tập trung ở 3 khu vực chính là Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ, công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu thuê đất xây dựng nhà máy và thuê mua xưởng xây sẵn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với những thuận lợi này, BVSC ước tính doanh thu của KBC trong 2015 có thể đạt 1.848 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 606 tỷ đồng.

Hoa Liên

 

 

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến