Dòng sự kiện:
Kinh Đô chính thức đổi tên thành Tập đoàn Kido
05/10/2015 08:43:08
ANTT.VN – Từ ngày 02/10/2015, Công ty CP Kinh Đô chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn Kido (HSX: KDC) sau hơn 20 năm kể từ khi thành lập.

Tin liên quan

 

Ngày 2/10/2015, CTCP Kinh Đô đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22 về việc đổi tên công ty thành CTCP Tập Đoàn Kido với tên viết tắt là Kido Group (Mã CK: KDC). Đồng thời, website của công ty đổi tên thành www.kdc.vn.

Thương hiệu mới của Tập đoàn Kido gắn liền với mảng kinh doanh dầu ăn và mỳ gói

Trước đó, Kido đã chính thức chia tay mảng bánh kẹo khi chuyển nhượng 80% cổ phần của CTCP Kinh Đô Bình Dương cho tập đoàn Mondelez và hiện tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính gồm kem, dầu ăn- gia vị và mì ăn liền.

Kido sẽ không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bánh kẹo kể từ ngày 1/7/2015 mà chỉ ghi nhận lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu 20%. Với tỷ lợi này, Kinh Đô sẽ không còn tiếng nói đáng kể với định hướng hoạt động của Kinh Đô Bình Dương.

Kinh Đô Bình Dương là công ty phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh bánh kẹo, bao gồm cả công ty Kinh Đô Miền Bắc và mảng kinh doanh bánh trung thu. Bánh trung thu Kinh Đô từng là thương hiệu và là cỗ máy kiếm tiền quan trọng cho Kido trong suốt nhiều năm trước đó.

Kido hiện có vốn điều lệ gần 2.567 tỷ đồng, do ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch HĐQT.

Gần đây, anh em ông Trần Văn Thành – Trần Lệ  Nguyên liên tục mua vào cổ phiếu KDC với khối lượng lớn. Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành hiện đang sở hữu 276 nghìn cổ phiếu (0,117%), đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu từ ngày 5/10 – 3/11/2015.

Ngoài ra, các thành viên của gia tộc gốc Hoa cũng đang sở hữu số lượng lớn cổ phiếu KDC như Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên nắm giữ đã lên tới 25,93 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,027% sau khi mua vào 9 triệu cổ phiếu trong thời gian vừa qua.

Hai người em khác của Chủ tịch Trần Kim Thành là ông Trần Quốc Nguyên và Trần Vinh Nguyên hiện lần lượt nắm giữ 561 nghìn và 605 nghìn cổ phiếu KDC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,238% và 0,257%.

Tính tổng cộng, gia tộc gốc Hoa của huynh đệ ông Trần Kim Thành – Trần Lệ Nguyên hiện đang sở hữu hơn 47 triệu cổ phiếu KDC, tương đương với 20,88% vốn điều lệ của CTCP Kinh Đô.

Hoa Liên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến