Dòng sự kiện:
Kỷ luật chủ tịch và cán bộ phường ở TP Thanh Hóa
24/02/2024 22:23:36
Chủ tịch UBND phường Đông Tân, TP Thanh Hóa và nhiều cán bộ vi phạm bị kỷ luật do vi phạm liên quan đến vấn đề đất đai, xây dựng.

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) Trần Anh Chung vừa ký quyết định kỷ luật ông Đỗ Hồng Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Tân (TP Thanh Hóa) bằng hình thức khiển trách.

Trụ sở UBND phường Đông Tân

Ngoài ra, bà Trương Thị Dung, ông Lại Xuân Thăng, đều công chức địa chính - xây dựng, UBND phường Đông Tân và bà Nguyễn Thị Châm, công chức tài chính - kế toán, UBND phường Đông Tân bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian kỷ luật đối với những cán bộ, công chức trên là 12 tháng.

Theo UBND TP Thanh Hóa, những cán bộ, công chức trên bị kỷ luật sau khi Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra, kết luận các hành vi vi phạm của từng cá nhân.

Được biết, các hành vi vi phạm của các cá nhân trên liên quan đến việc triển khai các vấn đề về đất đai, xây dựng trên địa bàn phường.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến