Dòng sự kiện:
Lâm Đồng: Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cướp tài sản tại trụ ATM
16/06/2022 06:27:47
Sau 5 ngày vào cuộc điều tra, đến chiều 14/6, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp Đặng Bảo Tài; đồng thời thu giữ nhiều công cụ mà đối tượng sử dụng để thực hiện vụ cướp.

Đối tượng cướp tài sản đang thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/6, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp và đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ ánkhởi tố bị can đối với Đặng Bảo Tài, 29 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, để điều tra về tội "Cướp tài sản."

Trước đó, ngày 10/6/2022, đối tượng này đã dùng dao khống chế nạn nhân ngay tại cây ATM, cướp đi số tiền nạn nhân vừa rút rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 10/6, bà N.T.M trú tại phường Lộc Phát (thành phố Bảo Lộc) đến cây ATM trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Phát) để rút tiền.

Sau khi rút được tiền, bà M. bất ngờ bị 1 đối tượng bịt kín mặt, dùng dao nhọn đe dọa khống chế, cướp số tiền 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Bà M. đã đến trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng kinh nghiệm dày dặn, Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Lộc Phát đã có được những thông tin quan trọng về đối tượng gây ra vụ cướp là Đặng Bảo Tài.

Sau 5 ngày vào cuộc điều tra, đến chiều 14/6, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp Đặng Bảo Tài; đồng thời thu giữ nhiều công cụ mà đối tượng sử dụng để thực hiện vụ cướp như xe máy, dao và trang phục.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Bảo Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Chu Quốc Hùng 

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến