Dòng sự kiện:
Làm sống lại sông Tô Lịch bằng hàng vạn bông hoa
07/11/2014 14:07:41
ANTT.VN - Hàng loạt bè cây thủy trúc đang được trồng và lắp đặt dọc sông Tô Lịch từ đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt đến khu vực Ngã Tư Sở với hi vọng hồi sinh cho dòng sông bẩn nhất Thủ đô này.

Tin liên quan

Gần 2 tuần nay, người dân 2 bên bờ sông Tô Lịch tỏ ra vui mừng khi chứng kiến các  đơn vị quản lí đang lắp đặt các bè thủy trúc dọc sông Tô Lịch.

Đây là dự án do Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện. Nếu dự án này thành công thì sông Tô Lịch có hi vọng hồi sinh.

Cây thủy trúc khi phát triển, bộ rễ sẽ dài thành chùm cắm xuống mặt nước có tác dụng lọc nước, lọc bùn và làm sạch môi trường nước.

Những mầm non đầu tiên của cây thủy trúc bắt đầu đâm trồi.

"khoảng 1 tháng nữa những cây thủy trúc này sẽ phát triển xanh tốt, sẽ giúp lọc bớt các bụi bẩn giúp cải thiện tình trạng nước sông đang bị ô nhiễm nặng như thế này” - Anh Toản, nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện việc lắp các bè thủy trúc cho biết.

Hiện nay, khu vực bờ sông Quan Hoa là khu vực được lắp đặt nhiều bè thủy trúc nhất, khoảng 10 bè cây thủy trúc.

Bè được tạo thành từ những ống nhựa và mảnh lưới làm từ nhựa, tạm thời mỗi bè được cố định bởi 3-4 chiếc cọc gỗ.

Nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội buộc neo cố định để các bè thủy trúc không bị ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa, nước chảy xiết.

Những đóa sen nhựa tô điểm bước đầu giúp cho dòng sông thêm sức sống và chờ thủy trúc phát triển.

Ngoài khu vực sông Tô Lịch, cây thủy trúc đã được trồng ỏ nhiều hồ như hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh, hồ Đền Lừ…..

 

Linh Anh
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến