Dòng sự kiện:
Lãnh án vì vào nhà vệ sinh quán nhậu sàm sỡ phụ nữ rồi chém người
10/09/2022 11:00:10
Sau khi uống 16 lon bia, Phi đi theo chị N.T.M.H (26 tuổi) vào nhà vệ sinh, sàm sỡ không được thì đập chai bia vào mặt chị này, rồi cầm dao chém người yêu chị H.

Ngày 9.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án côn đồ ngông cuồng, sàm sỡ cô gái, chém người và đập phá quán nhậu. HĐXX tuyên phạt Trần Đại Hoàng Phi (23 tuổi, ngụ 9 Bình Hòa 2, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, khuya 22.1.2022, Phi nhậu ở quán P.G (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng Võ Minh Tiến (21 tuổi, ngụ 37 Phong Sắc 4), Nguyễn Nhật Hà (21 tuổi, ngụ 36 Bình Hòa 15) và Bùi Minh Tân (23 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, cùng Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Đến rạng sáng 23.1, Phi vào nhà vệ sinh, thấy chị N.T.M.H (26 tuổi, ngụ xã Bình Định, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đứng ở phòng vệ sinh nữ nên trêu ghẹo.

Trước tòa, chị H. khai, Phi cố tình đi theo chị vào khu nhà vệ sinh nữ và hỏi “làm chi đó bé?" nhưng chị không nói gì. Chị H. đi vệ sinh ra thấy Phi vẫn đứng ở cửa và đi theo, đụng vào vùng eo chị.


Phi lãnh tổng cộng 11 năm tù. NGUYỄN TÚ

Chị H. bức xúc xô ra thì Phi cầm chai bia đánh vào miệng chị. Thấy chị H. chảy máu khóe miệng, người yêu chị này là anh T.T.H (27 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) định qua nói chuyện với Phi nhưng chị H. can ngăn. Nghe chị H. kể, quản lý quán là Trần Phương Nam (25 tuổi) đến bàn khuyên bạn bè đưa Phi về.

Lúc này, nhóm anh T.T.H vào nhà vệ sinh tìm Phi nhưng không thấy. Khi cả nhóm đi ra thì Phi đã phục sẵn, dùng dao chém vào đầu và tay trái anh T.T.H, chém vào má trái anh V.Đ.H (29 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân).

Nhóm anh T.T.H, V.Đ.H ôm giữ Phi lại, bạn của Phi cũng can ngăn. Phi xé áo vùng thoát ra và ném ghế vào đám đông, làm vỡ hồ cá. Phi chạy ra khỏi quán nhờ bạn chở về nhưng quay lại nhặt gạch đá ném vào bàn những khách trong quán không liên quan, khiến mọi người chạy tán loạn. Phi ném gạch đá làm vỡ hồ cá rồi bỏ đi.

Hậu quả, anh T.T.H thương tích 3%; anh V.Đ.H thương tích 6%, trong đó vết chém gây sẹo ở mặt; chị H. thương tích 1%. Ngoài ra, quán nhậu P.G thiệt hại tài sản hơn 4 triệu đồng.

Trước tòa, Phi khai nhận từ 21 giờ đến 0 giờ uống 16 lon bia nên không kiềm chế. Phi còn cho rằng do chị H. nói mình là “đồ điên” nên đánh chị này.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng cho rằng Phi đã có hành vi khiếm nhã trước. Xuyên suốt quá trình điều tra và trong hồ sơ, Phi không khai việc chị H. chửi Phi điên, đồng thời trước tòa chị H. cũng phủ nhận nên không có cơ sở về tình tiết này.

Theo HĐXX, tuy các nạn nhân không chết, nhưng Phi phạm tội đến cùng, ý thức rõ việc dùng dao chém vào đầu, vào mặt 2 anh T.T.H và V.Đ.H là có tính sát thương cao, nên đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Bên cạnh đó, nguyên nhân vụ việc do Phi sàm sỡ, đánh phụ nữ trước, dù được can ngăn vẫn tiếp tục nhiều lần quay lại ném ghế, ném gạch đá, phạm tội đến cùng.

Tác giả: Nguyễn Tú

Theo: Thanh Niên
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến