Ngày 11/7, ông Trần Thanh Nga – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng – xác nhận, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai vụ việc vi phạm liên quan đến sử dụng đất đai sai mục đích trên địa bàn xã, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng đất công và đất sản xuất nông nghiệp.
Theo đó, vào ngày 9/7, từ nguồn tin báo của người dân, UBND xã Đại Đồng phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức kiểm tra tại khu vực nghĩa trang cũ của xã Thanh Phong (nay đã sáp nhập vào xã Đại Đồng).
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều ngôi mộ mới được xây dựng có dấu hiệu bất thường, nghi do người dân tự ý lập mộ giả nhằm mục đích chiếm đất, bao chiếm mở rộng nghĩa trang trái phép.
“Qua xác minh, chúng tôi xác định chỉ có 4 ngôi mộ là có đầy đủ thông tin về người đã khuất và phù hợp thực tế. Số còn lại không rõ danh tính, không có hồ sơ hoặc thông tin cụ thể, có dấu hiệu được dựng lên để chiếm đất trái phép.
Lực lượng chức năng xác định một số hộ gia đình lập mộ giả để xây bao nghĩa trang trái quy định.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu dừng ngay hoạt động xây dựng và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Trần Thanh Nga cho hay.
Chính quyền xã nhận định đây là hành vi lợi dụng sự thiếu kiểm soát trong giai đoạn sáp nhập hành chính để thực hiện ý đồ cá nhân, ảnh hưởng đến quy hoạch và trật tự xây dựng nghĩa trang tại địa phương.
Trước đó, vào ngày 8/7, UBND xã cũng tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc một hộ gia đình tại xóm 1 (xã Thanh Phong cũ) tự ý đổ đất lên diện tích đất nông nghiệp đang canh tác.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại thửa ruộng của bà N.T.H. đang diễn ra hoạt động san lấp đất với diện tích khoảng 40m², sử dụng đất vận chuyển từ khu đồi gần đó.
Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân có liên quan không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến việc khai thác, vận chuyển hay san lấp đất. UBND xã đã yêu cầu dừng ngay hoạt động, lập biên bản vi phạm và yêu cầu hộ gia đình hoàn trả lại hiện trạng thửa đất.
“Diện tích bị đổ đất là đất trồng rau, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc tự ý san lấp là vi phạm pháp luật đất đai. Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an xã để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định”, ông Nga thông tin.
Lực lượng chức năng ngăn chặn một hộ gia đình san lấp đất nông nghiệp trái phép.
Chủ tịch UBND xã Đại Đồng khẳng định, cả hai vụ việc trên đều xuất phát từ nhận thức sai lệch của một bộ phận người dân, lợi dụng thời điểm địa phương mới sáp nhập để thực hiện hành vi vi phạm, cho rằng chính quyền còn lúng túng trong quản lý.
Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, chính quyền xã vẫn kiểm soát sát sao tình hình và kiên quyết xử lý mọi hành vi xâm phạm đất đai, trật tự xây dựng trái phép.
“Chúng tôi luôn duy trì các kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở, phản hồi nhanh và dứt khoát với các vi phạm. Thời điểm sáp nhập không phải là ‘khoảng trống’ cho sai phạm xảy ra.
Mọi hành vi cố tình lợi dụng để trục lợi, làm thay đổi hiện trạng đất sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Nga nhấn mạnh.
Tác giả: Gia Ân
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy