Dòng sự kiện:
Lầu Năm Góc điều thêm 3.750 quân tới biên giới với Mexico
05/02/2019 05:20:34
Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, 3.750 binh sĩ sẽ được điều tới biên giới phía tây nam của nước này với Mexico.

Việc điều quân này sẽ nâng tổng số binh sĩ hiện đang có mặt ở biên giới để hỗ trợ các nhân viên Hải quan và Biên phòng lên 4.350 người.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đã công bố chính thức số quân được điều thêm hôm 3/2, vài ngày sau khi một nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết, có 3.500 binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai.

Lầu Năm Góc cho biết, quân đội sẽ vận hành các máy quay giám sát di động ở Arizona, California, New Mexico, Texas và lắp đặt thêm các hàng rào dây thép gai. Nhiệm vụ này dự kiến kéo dài tới 30/9.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã phê chuẩn việc triển khai quân mới nhất hôm 11/1 nhưng mãi tới giờ số quân được điều động chính thức mới được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng mô tả tình trạng hiện thời ở biên giới Mỹ - Mexico là khủng hoảng, được cho là sẽ nói về vấn đề nhập cư và đề xuất xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico trong thông điệp liên bang vào 5/2.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến