Dòng sự kiện:
Vì sao ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng?
12/04/2019 18:21:00
Thành ủy TP Đà Nẵng vừa đưa ra xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành Ủy TP Đà Nẵng.
 Chiều 12/4, trong Hội nghị lần thứ 16 (khóa XXI), Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy TP Đà Nẵng đã bàn một số vấn đề quan trọng, trong đó có liên quan đến kỷ luật cán bộ. Tại hội nghị, Thành ủy TP Đà Nẵng cho biết, đã khiển trách 53 Đảng viên, cảnh báo 6 Đảng viên, khai trừ 1 Đảng viên trong quý I/2019.

Hội nghị lần thứ 16 (khóa XXI), Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị chiều cùng ngày, liên quan đến việc ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy  TP Đà Nẵng vi phạm Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình; vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cảnh.

Thành ủy TP Đà Nẵng cũng sẽ bỏ phiếu để thống nhất mức kỷ luật đối với ông Cảnh và trình Trung ương xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983) quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông Cảnh là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng – Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trước khi giữ chức vụ Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành Ủy, ông Cảnh từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng. Ông Cảnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng và du học ở Anh lấy bằng thạc sĩ công trước khi trở về nước làm việc.

Nguyễn Huy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến