Dòng sự kiện:
Liên minh châu Âu gia hạn tạm dừng áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ
19/12/2023 20:21:24
Việc Liên minh châu Âu (EU) tạm dừng áp thuế là một phần trong thỏa thuận đạt được với Mỹ, theo đó Washington cũng dừng áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/12, Công báo của Liên minh châu Âu (EU) cho biết tổ chức này sẽ tạm dừng việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm 15 tháng, đến cuối tháng 3/2025.

EU đã áp đặt mức thuế trên nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm từ các nước thuộc liên minh này, dưới thời Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018.

Việc EU tạm dừng áp thuế là một phần trong thỏa thuận đạt được với Mỹ, theo đó Washington cũng dừng áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ liên minh.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã nhất trí thay việc đánh thuế các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ EU trong hai năm, kể từ tháng 1/2022, bằng áp hạn ngạch. Theo đó, Mỹ không đánh thuế đối với 3,3 triệu tấn thép và 384.000 tấn nhôm nhập khẩu từ EU và Washington chỉ áp thuế khi khối lượng nhập khẩu vượt con số này.

EU đã đánh thuế một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm xe máy Harley Davidson, rượu whisky ngô và xuồng máy./.

Tác giả: Thanh Hương

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến