Dòng sự kiện:
Lĩnh án chung thân vì tạt axit vào mặt người tình
19/04/2022 13:36:08
Khai tại tòa, bị cáo Trường khai việc tạt axit nhằm cảnh cáo, không cố ý giết người tình. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau một tháng điều trị.

Ngày 19/4, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Lầu Quyền Trường (62 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2017, ông Trường và bà Đỗ Thị Loan (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen biết, bị cáo đưa cho bà Loan 200 triệu đồng.

Đầu năm 2020, ông Trường cho rằng bà Loan có biểu hiện thân mật với người khác nên họ xảy ra mâu thuẫn.


Bị cáo Lầu Quyền Trường tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Tối 25/4/2020, ông Trường đến quán của bà Loan uống bia và đòi tiền nhưng không được. Sáng sớm hôm sau, bị cáo quay lại tìm bà Loan đòi tiền rồi 2 bên xảy ra cãi vã.

Ông Trường lấy lọ axit tạt thẳng vào mặt bà Loan khiến nạn nhân thương tích 83%. Do vết thương quá nặng, một tháng sau bà Loan tử vong.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và lý giải việc tạt axit là để cảnh cáo, không cố ý giết bà Loan. HĐXX nhận định hành vi của ông Lầu Quyền Trường đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần phải được xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Tác giả: Dương Quỳnh Trang

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến