Dòng sự kiện:
Lộ diện 8X chi hàng nghìn tỷ thâu tóm loạt doanh nghiệp
28/01/2019 14:51:56
Chỉ trong thời gian ngắn, ông Nguyễn Văn Dũng đã chi gần 4.000 tỷ đồng để thâu tóm hàng loạt công ty. Vậy vị đại gia 8X này là ai?

Sự xuất hiện của doanh nhân Nguyễn Văn Dũng giúp dự án bệnh viện Cuộc sống mới của Công ty Hamec được triển khai

Tháng 12/2018, Công ty TNHH Công nghệ cao Hamec đã khởi công dự án xây dựng tổ hợp công trình Bệnh viện Cuộc sống mới tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Kinh phí xây dựng giai đoạn 1 là 1.570 tỷ đồng. Bệnh viện có quy mô đầu tư trên 7ha gồm 300 giường bệnh điều trị theo y học hiện đại và 700 giường điều dưỡng phục hồi chức năng.

Bệnh viện Cuộc sống mới là dự án được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt từ năm 2008, và phải hơn 10 năm sau mới có thể khởi công. Có nhiều lí do khác nhau, tuy nhiên lí do thỏa đáng nhất là việc xuất hiện cổ đông mới tại Công ty Hamec.

Công ty Hamec trước đây có vốn điều lệ 270 tỷ đồng do gia đình ông Lý Đình Sang nắm 98,67%. Song mới đây, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 2.700 tỷ đồng. Đồng thời xuất hiện cổ đông Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) nắm đến 90% (tương đương 2.430 tỷ đồng) cổ phần tại Hamec.

Cái tên Nguyễn Văn Dũng hoàn toàn mới lạ, không có nhiều thông tin về doanh nhân 8X này. Việc ông Dũng chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng bệnh viện, khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về thân thế của vị doanh nhân này.

Theo tìm hiểu của PV, ông Dũng là người Ninh Bình, vợ ông là bà Vũ Thị Vân (SN 1990) quê Vĩnh Phúc.

Năm 2017, ông Dũng đã mua lại Công ty cổ phần du lịch và bảo tồn sinh thái Bến En. Trước khi được ông Dũng mua lại, Công ty Bến En có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đến tháng 11/2017, công ty này đã tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng.

Công ty Bến En là doanh nghiệp được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 1.500ha rừng để xây dựng hạ tầng và các công trình du lịch thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc, kết hợp bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En năm 2011.

Tuy nhiên, năm 2017, dự án trên đã bị tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chấm dứt hoạt động do chậm triển khai.

Ngoài Hamec và Bến En, ông Nguyễn Văn Dũng còn đại diện pháp luật cho Công ty TNHH MTV Thành Tâm Ninh Bình; Công ty cổ phần tầm nhìn công nghệ Asteroid; Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group; Công ty cổ phần tầm nhìn Nguyễn Gia.

Dường như ông Dũng có sở thích đi xe hãng Chevrolet. Bởi, năm 2016, ông Dũng sở hữu hai chiếc Chevrolet Colorado và Chevrolet Captiva. Và đến năm 2017, vị doanh nhân SN 1984 này tiếp tục sở hữu thêm hai chiếc Chevrolet Spark.

Theo Nhà đầu tư

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến