Dòng sự kiện:
Loạt cán bộ tại TT-Huế 'giữ ghế' quá thời gian quy định
23/03/2022 14:43:27
Có 8 trường hợp hiện là lãnh đạo chủ chốt của các phòng, ban ở thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) được kết luận tại vị quá thời gian quy định.

Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế vừa có kết luận Thanh tra về công tác nội vụ tại UBND thị xã Hương Thủy, giai đoạn từ đầu năm 2018 đến tháng 9/2021.

Liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, theo kết luận thanh tra, UBND thị xã Hương Thủy nhìn chung đã đảm bảo quy trình thủ tục, nguyên tắc, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm lại một số trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn trong thời gian qua còn chậm từ 5 đến 30 ngày. Hồ sơ bổ nhiệm một số cá nhân các bản sao kê tài sản chưa đúng mẫu, còn dùng bảng kê khai tài sản cuối năm để thay cho kê khai phục vụ công tác bổ nhiệm…

Đặc biệt, kết luận Thanh tra sở Nội vụ tỉnh chỉ ra nhiều trường hợp cán bộ ở UBND thị xã Hương Thuỷ giữ chức vụ ở một đơn vị quá 2 nhiệm kỳ.

Trụ sở UBND thị xã Hương Thủy

Cụ thể, đó là trường hợp ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chánh văn phòng UBND thị xã; ông Nguyễn Văn Pháp, ông Phan Hữu Sơn - Phó Trưởng phòng Nội vụ; ông Võ Ngọc Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; ông Ngô Hữu Phúc - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; ông Nguyễn Đình Tuấn - Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lam; bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lam.

Ngoài ra, có 3 trường hợp chưa có lý luận chính trị từ trung cấp trở lên khi được bổ nhiệm chức vụ gồm ông Nguyễn Đình Ninh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; ông Ngô Phước Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; bà Hoàng Thị Hoài Phương - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Minh.

Liên quan đến các trường hợp giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ, Sở Nội vụ tỉnh yêu cầu UBND thị xã Hương Thuỷ có kế hoạch sắp xếp bố trí lại các vị trí. Với những cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn thì có kế hoạch cử đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã Hương Thuỷ cho biết, thực hiện kết luận thanh tra, UBND thị xã Hương Thủy đã điều động công tác đối với ông Võ Ngọc Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực sang giữ chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và ông Ngô Hữu Phú - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thay thế vị trí của ông Thành.

“Riêng 6 trường hợp còn lại, UBND thị xã đang tích cực để luân chuyển, điều động vị trí phù hợp. Với 3 trường hợp chưa có lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ, những người này đã bổ sung đầy đủ theo yêu cầu”, bà Thảo cho biết.

Tác giả: Quang Thành

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến