Dòng sự kiện:
Lợi dụng cửa buồng giam không khóa, bị can trốn đi thăm vợ con
08/08/2022 19:46:15
Thấy cửa buồng giam không khóa, Vương mở cửa ra ngoài, trèo qua tường rào, bỏ trốn khỏi nhà tạm giam.

Ngày 8/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Song Vương (SN 1991, trú xã Tân Lập, huyện Krông Búk) về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”, theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Song Vương về tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 30/3 tại xã Ea Hồ, huyện này. Bị can Vương bị tạm giam 1 tháng 23 ngày để phục vụ điều tra.

Chiều 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Năng trích xuất bị can Vương để hỏi cung. Sau đó, Vương được giao lại cho một cán bộ quản giáo đưa về Nhà tạm giam.

Sáng 19/5, Vương phát hiện cửa buồng giam không khóa nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương mở cửa ra khỏi buồng giam, đi ra ngoài khu vực giam giữ rồi trèo qua tường rào bỏ trốn.

Sau khi trốn khỏi trại tạm giữ, Vương đi thăm vợ, con tại huyện Cư M'gar. Ảnh minh họa

Sau khi trốn ra ngoài, Vương đi bộ đến Nhà văn hóa huyện Krông Năng thuê taxi đến nhà bạn ở thôn 9 (xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) xin tiền trả taxi. Đến tối, Vương đón xe đến nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar) gặp vợ, con và ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, Vương thuê taxi đến trung tâm Thị xã Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tác giả: Huỳnh Thủy

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến