Dòng sự kiện:
Lời kể của nạn nhân bị côn đồ chém lìa tay tại quán bida ở Yên Bái
13/03/2019 15:10:51
Hồi tỉnh sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, anh N., nạn nhân bị chém gục trong quán bida cho biết, trước đó anh có vay nặng lãi của một nhóm người trên địa bàn số tiền 10 triệu đồng và chậm đóng tiền lãi.

Ngày 13/3, sau nhiều ngày phải nằm cấp cứu tại bệnh viện vì bị nhóm côn đồn 3 người bịt mặt, mang theo mã tấu vào chém gục tại quán bida, anh B.T.N (SN 1998), trú thôn Lạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã chia sẻ về vụ việc.

Anh N. kể, khuya 8/3, sau khi đi chơi cùng bạn bè nhân ngày Quốc tế phụ nữ về, anh và 2 người bạn có ghé quán bida tại tổ 14A, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chơi.

Nhóm côn đồ truy sát, chém gục nạn nhân tại quán bida. 

Đến khoảng 0h16 ngày 9/3, khi 3 người đang chơi thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ gồm 3 người, mặt bịt khẩu trang, tay cầm mã tấu, dao quắm lao vào quán truy sát anh N.

Thấy nhóm người chủ tâm tấn công mình, anh N. lùi và bỏ chạy nhưng bị vấp ngã xuống sàn nhà. Sau đó, anh bị nhóm người này chém nhiều nhát vào tay, chân và đầu. Hậu quả, anh N. bị chém lìa bàn tay trái, gục xuống ngay cạnh bàn bida.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời đi, 1 tên trong nhóm côn đồ còn quay lại đe dọa sẽ chém chết nếu còn gặp lại. Nạn nhân sau đó được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Nói về nguyên nhân vụ việc, anh N. cho hay, anh có vay nặng lãi của một nhóm cho tín dụng đen trên địa bàn số tiền 10 triệu đồng và chậm đóng tiền lãi. Nhóm này trước đó đã mang dao kiếm đến nhà tìm anh một lần.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Nguyên, Trưởng công an thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện truy tìm 3 tên côn đồ chém gục người trong quán bida vào rạng sáng 9/3.

Cũng theo ông Nguyên, hiện 3 đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Thông tin sơ bộ, trong số 3 đối tượng, có 2 đối tượng không phải người địa phương.

Nguyên nhân nhiều khả năng là do có mâu thuẫn từ trước, chứ không liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối đượng.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến