Dòng sự kiện:
Lợi nhuận quý III/2021 của công ty Saudi Aramco tăng gần 160%
01/11/2021 08:14:42
Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Saudi Arabia, ngày 31/10 công bố lợi nhuận ròng quý III/2021 tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đang ở mức cao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Financial Tmes)

Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Saudi Arabia, ngày 31/10 công bố lợi nhuận ròng quý III/2021 tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đang ở mức cao.

Đây là lợi nhuận theo quý cao nhất của nhà sản xuất dầu số một thế giới này kể từ khi Saudi Aramco phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2019.

Giá cổ phiếu của Saudi Aramco đã tăng 1% vào đầu phiên giao dịch sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý. Trong năm nay cổ phiếu công ty này đã tăng khoảng 9%, đưa giá trị vốn hóa của công ty lên mức 2.000 tỷ USD.

Mức định giá trên được coi là một chiến thắng đối với Thái tử Mohammed bin Salman, người thúc đẩy nỗ lực đưa Aramco “chào sàn” vào cuối năm 2019.

Lợi nhuận trong quý III/2021 của Aramco đạt 30,4 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với doanh thu 11,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2020. Kết quả kinh doanh tích cực này vượt qua mọi dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trước đó, với lợi nhuận ròng của Aramco dự kiến là 28,4 tỷ USD.

Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Aramco, ông Amin Nasser, kết quả kinh doanh khả quan mà công ty đạt được là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường chính, nhu cầu sử dụng năng lượng trên toàn thế giới và lợi thế chi phí sản xuất rẻ.

Rita Guindy, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Arqaam Securities, nhận định tăng trưởng thu nhập của Saudi Aramco chủ yếu nhờ phân khúc khai thác sản xuất, với sản lượng dầu thô quý III/2021 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 9,6 triệu thùng/ngày và giá dầu cao hơn.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây với giá dầu thô toàn cầu tăng 4,5% trong quý III/2021, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đối tác, còn gọi là OPEC+, tiếp tục duy trì mức tăng sản lượng theo kế hoạch thay vì tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 6 xu, lên 84,38 USD/thùng, tăng 63% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 76 xu, hay 0,9%, lên 83,57 USD/thùng, tăng hơn 70%.

Giá trị vốn hóa thị trường của Saudi Aramco chỉ thấp hơn hãng công nghệ Apple (Mỹ) là 2.460 tỷ USD và cao hơn giá trị vốn hóa 1.900 tỷ USD của tập đoàn Alphabet.

Cũng trong tuần qua, một trong những đối thủ lớn nhất của Saudi Aramco là tập đoàn Exxon Mobil Corp của Mỹ cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2021 bội thu, ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất kể từ cuối năm 2017.

Tác giả: Mai Ly

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến