Dòng sự kiện:
Long An: Điều tra, làm rõ hành vi đưa người khác xuất cảnh trái phép
03/02/2021 10:39:40
Tổ công tác nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có đối tượng sử dụng xe gắn máy chở 2 đối tượng lạ mặt, có dấu hiệu nghi vấn, xuất cảnh trái phép qua đường mòn.

Ba đối tượng Tô Bình Trọng, Fang Cheng Long và Chen Shuai Zheng. (Nguồn: bienphong.com.vn)

Chiều tối 2/2, Thiếu tá Nguyễn Văn Giào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, Long An) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi đưa người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An.

Vào lúc 19h ngày 1/2, Tổ kiểm soát lưu động gồm 4 cán bộ do Thiếu úy Trần Văn Bạo, Đội trưởng đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp với Công an, quân sự xã Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng) tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có đối tượng sử dụng xe gắn máy chở 2 đối tượng lạ mặt, có dấu hiệu nghi vấn, xuất cảnh trái phép qua đường mòn thuộc địa phận ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

Tổ công tác bí mật tiếp cận, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng bỏ chạy, Tổ công tác tiến hành vây bắt.

Các đối tượng liều lĩnh sử dụng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt, hòng thoát thân. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự, đã khống chế bắt giữ 3 đối tượng.

Tại Đồn Biên phòng Long Khốt, qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng khai tên là Fang Cheng Long (nam, SN 1998, quê quán: Tỉnh Triết Giang, Trung Quốc); Chen Shuai Zheng (nam, SN 1995, quê quán tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) và Tô Bình Trọng (SN 1986, trú tại ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Bước đầu điều tra, hai đối tượng người Trung Quốc khai nhận từ ngày 24/1 nhóm của chúng có bốn người đã lợi dụng đường mòn biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đến ngày 28/1, các đối tượng trên đi xe ôtô đến địa bàn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, để tiếp tục vượt biên trái phép. Tại đây, các đối tượng được Tô Bình Trọng dùng xe gắn máy chở theo đường mòn để vượt biên.

Sau khi tiến hành xác minh nhân thân, Đồn Biên phòng Long Khốt đã tiến hành đo thân nhiệt, lập tờ khai y tế các đối tượng bị bắt giữ, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Hưng và đưa ba đối tượng đi cách ly theo quy định./.

Tác giả: Thanh Bình

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến