Dòng sự kiện:
Lửa xuất hiện ở tầng hầm tòa nhà Victoria Văn Phú: Chủ đầu tư nói gì?
30/03/2018 17:17:29
Đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest cho biết, việc xuất hiện lửa tại tầng hầm tòa nhà Victoria Văn Phú ngày 28/3 đang được công ty kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân.

Liên quan tới vụ việc cư dân sống tại chung cư  Victoria Văn Phú (chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest) phản ánh có lửa (kèm khói) xuất hiện tại tầng hầm tòa nhà tối 28/3 khiến nhiều người hoảng loạn, chủ đầu tư đã lên tiếng về sự việc.

Theo đó, đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú cho biết đã nhận được thông tin vụ việc, theo đó lửa và khói xuất hiện tại tầng hầm tòa nhà vào hồi 21h30 ngày 28/3. Vào thời điểm trên, một số công nhân đã tiến hành hàn xì gây khói và tia lửa.

Công nhân hàn xì tại tầng hầm tòa nhà Victoria Văn Phú tối 28/3.

Vị đại diện truyền thông Công ty Văn Phú cho hay, theo quy định của Ban quản lý tòa nhà, không đơn vị nào được thi công quá 18h tối. Tuy nhiên, với trường hợp xảy ra vào hồi 21h30 tối 28/3, có thể đơn vị thi công đã tự ý hàn xì mà không được sự đồng ý của Ban quản lý.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và tìm hiểu nguyên nhân, có thể một số công nhân đã tự ý hàn xì mà chưa được sự đồng ý của ban quản lý tòa nhà” – Đại diện truyền thông Công ty Văn Phú cho hay.

Trước đó, vào khoảng 21h30 phút tối ngày 28/3, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại toà nhà Victoria Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội bàng hoàng hoảng sợ khi bất ngờ phát hiện thấy khói và ánh lửa tại tầng hầm toà V2 của toà nhà.

Một số người dân cho biết, thời điểm trên có một số cư dân phát hiện ra có khói và ánh lửa nên đã hô báo cháy cho nhiều người đang ở trong các căn hộ của toà nhà. Thấy vậy, nhiều người hoảng hốt ôm đồ đạc và bồng con nhỏ bỏ chạy xuống sân khu chung cư.

Chưa hết lo lắng về mất an toàn cháy nổ, anh H. P. (cư dân sống tại toà nhà Victoria Văn Phú) kể lại:

“Tầm khoảng 21h 30 phút tối qua khi một số người đi làm về nhà khi đỗ xe dưới hầm thì phát hiện có khói và ánh lửa phát ra từ tầng hầm, nên đã báo cho người dân có cháy. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì người dân phát hiện khói và ánh lửa là do có một số công nhân đang cắt sắt thép bằng máy và hàn xì gây toé lửa”.

Anh P. cho biết thêm: “Các công nhân tiến hành hàn xì tại tầng hầm ko đảm bảo an toàn vì khu vực này ko được che chắn, có nhiều bạt và do có bao tải rải rác xung quanh, nhiều thanh gỗ nằm ngổn ngang bên cạnh. Đặc biệt, công nhân hàn xì và cắt sắt còn hút thuốc lá vứt tàn thuốc ở ngay khu vực xung quanh có nhiều bạt và gỗ”.

“Trong hầm lúc này có khoảng hơn 400 ô tô đang đỗ nên việc hàn xì không đảm bảo an toàn dễ gây ra thảm hoạ lớn giống ở vụ cháy ở chung cư Carina Plaza làm 13 người tử vong. Cư dân đã chụp ảnh, quay lại clip để làm bằng chứng. Sau đó, người dân đã xuống kiểm tra thì thấy vẫn còn mùi khét rất nhiều, công nhân lúc này thì đã rút đi hết (tầm 10h tối)”, anh P. nói.

Cũng theo một số người dân cho biết thêm, nhóm thợ được chủ đầu tư cho phép vào để thi công cắt thông từ hầm B2 lên khu trung tâm thương mại để làm thang cuốn.

Việc thi công này có phép hay không thì vẫn cần phải cơ quan chức năng điều tra làm rõ vì cư dân chưa thấy ai đến lấy ý kiến về việc thông tầng hầm này.

Xuân Tùng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến