Lực lượng Công an có thêm 2 Nhà giáo nhân dân
16/11/2014 10:34:16
ANTT.VN - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) năm 2014.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành và đông đảo các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú (NGND, NGƯT) đã tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu, bản sắc văn hóa của dân tộc ta, được hình thành, vun đắp qua biết bao thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến Việt Nam với bề dày lịch sử hàng nghìn năm.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực, những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao danh hiệu cho các nhà giáo

Năm 2014, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng 39 NGND và 680 NGƯT. Trong số 39 NGND được phong tặng, có hai nhà giáo là nữ. NGND cao tuổi nhất năm nay là GS. TS. Lê Quang Long, 95 tuổi - nguyên Trưởng bộ môn Sinh lý người và động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong số 39 NGND, Bộ Công an có thêm 2 nhà giáo được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân là Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND và Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng trường ĐH CSND.

Trong số 680 NGƯT được phong tặng, có 432 nhà giáo đang làm việc tại các trường phổ thông, 248 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;  trong đó, 288 nhà giáo là nữ, 19 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. NGƯT trẻ tuổi nhất năm nay là cô giáo Mai Thị Thắm, 34 tuổi (tỉnh Bình Phước).

Lực lượng Công an vinh dự có thêm 2 Nhà giáo Nhân dân

Lực lượng CAND còn vinh dự có thêm 12 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, gồm:

  1. Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND

  2. Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Học viện ANND

  3. Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND

  4. Đại tá, PGS.TS Lê Ngọc An, Trưởng khoa Học viện ANND;

  5. Đại tá, PGS.TS Đường Minh Giới, Trưởng khoa Học viện CSND

  6. Đại tá, GS.TS Trần Phương Đạt, Trưởng phòng Học viện CSND

  7. Đại tá, TS. Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND

  8. Đại tá, PGS.TS Lê Văn Hiền, Phó Giám đốc Học viện Quốc tế, Bộ Công an

  9. Đại tá, Ths Phan Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng ANND I

  10. Đại tá, TS. Lê Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng ANND II

  11. Đại tá, Ths. Tạ Quang Thanh, Phó Trưởng khoa trường Cao đẳng CSND I

  12. Đại tá, Ths. Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng CSND II

Thu Thủy

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến