Dòng sự kiện:
Lý do vì sao Xuân Hinh chưa bao giờ xuất hiện trong Táo quân
19/02/2018 10:15:29
Dù được đánh giá là vua hài số một đất Bắc, Xuân Hinh vẫn chưa một lần góp mặt trong táo quân.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

"Vua hài số một đất Bắc", "kẻ chọc cười dân dã"... là những danh xưng mà khán giả yêu mến đặt cho nghệ sĩ Xuân Hinh. Dù vậy, anh vẫn chưa một lần có mặt trong chương trình táo quân của VTV.

Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn tuy nhiên lại e ngại khi muốn đặt câu hỏi với Xuân Hinh. Có phải danh hài không "được lòng" VTV? Trả lời về điều này, Xuân Hinh cho rằng, thực tế anh từng nhận được lời mời tham gia Táo quân. Tuy nhiên, danh hài lại không sắp xếp được thời gian để tham gia.

Theo Xuân Hinh, lịch tập táo quân rất "oái oăm", toàn làm về đêm trong một thời gian khá dài. Trong khi vua hài đất Bắc cho rằng anh đã già, sức khỏe có hạn nên đành phải "lỡ hẹn". Xuân Hinh cũng cho biết, rất nhiều khán giả hâm mộ từng gọi điện hỏi anh vì sao không tham gia Táo quân. "Bản thân tôi nếu có cơ hội góp mặt cũng sẽ mang đến niềm vui nào đó cho người xem. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, duyên vẫn chưa đến", anh nói.

Xuân Hinh và vai diễn Cu Sứt để đời.

Ở tuổi này, dù đã nghỉ hưu, với Xuân Hinh, tết vẫn là thời điểm "chạy show ầm ầm". Anh vẫn nhận được nhiều lời mời diễn hài và "diễn nhiều thứ khác". "Càng nghỉ hưu, người ta càng yêu quý mình hay sao ấy. Họ chỉ muốn mình có mặt. Yêu thế thì sao có thể từ chối được", danh hài tếu táo chia sẻ.

Xuân Hinh thẳng thắn thừa nhận mình không thuộc về các chương trình truyền hình. "Ai đó thắc mắc "mình không được lòng" là người ta cũng có lý vì mấy khi tôi xuất hiện trên các chương trình truyền hình đâu. Kể cả các gameshow, người ta cũng đặt lời mời tham gia nhưng mình vẫn chưa thu xếp được. Gameshow dành cho các bạn trẻ, mình già rồi không theo kịp. Kể cả show bây giờ, tôi thoải mái cho các bạn trẻ chọn vai trước. Còn vai nào họ chê thì mình nhận", anh cho biết.

Dù được đông đảo khán giả yêu mến và dành tặng những danh xưng đáng quý, Xuân Hinh khiêm tốn xin nhận "mình chỉ là kẻ chọc cười dân dã". Anh nói vậy vì show diễn của anh có khi chỉ là vài câu hát giản dị trong không gian ấm cúng của một gia đình trót yêu mến tài năng của anh. Họ khánh thành nhà mới, sinh nhật ông bà, anh em xa nhau lâu ngày đoàn tụ cũng muốn có anh góp mặt chỉ để hát, diễn vài câu. Chính vì như thế mà Xuân Hinh rất khó để từ chối.

Các vai diễn của anh đều là những nhân vật gần gũi trong dân gian.

Cái tết đầu tiên sau ngày nghỉ hưu "non", Xuân Hình thư thái đi chợ ngắm hoa đào, làm tranh đông hồ... Dù chạy show tất bật, "kẻ chọc cười dân dã" vẫn luôn dành cho mình chút thời gian riêng tư bên ngoài sân khấu.

Anh cũng từ chối danh xưng "vua hài số một", vì "trong nghệ thuật không có số 1 hay số 2. Chỉ là thích hay không thích". Theo anh, có nhiều cách để nghệ sĩ đến với công chúng. Ai đó có thể là ngọc hoàng trên cung đình Táo quân, riêng anh lại thích làm gã hề với những tạo hình nhân vật gần gũi, thân thiện. Có lẽ vì thế, tiếng cười của anh từ đó cứ như một nét duyên khiến nhiều người mê mẩn.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến