Dòng sự kiện:
Lý lịch bất hảo của hai phạm nhân vượt ngục ở Hà Tĩnh
09/12/2023 14:56:08
Hoàng buôn bán ma túy bị phạt tù 20 năm, còn Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản chịu hình phạt tù 19 năm. Hai phạm nhân bị bắt sau 3 ngày trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh).

Khoảng 2h ngày 9/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) sau 3 ngày trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) vào chiều 6/12.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hai đối tượng bị bắt khi lẩn trốn tại khu vực rừng núi ở xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên). Đây là khu vực mà lực lượng vây bắt đã khoanh vùng, đặt trong vùng trọng tâm để truy tìm. Lúc bị bắt, Thành và Hoàng đều có biểu hiện đói và mệt.

Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Trước khi trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, ngày 22/5/2017, có một người đàn ông quê Quảng Ngãi điện thoại đặt hàng Hoàng mua ma túy đá từ Trung Quốc với giá 320 triệu đồng/kg. Sau khi đồng ý, Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mua ma túy, bỏ vào 3 hộp sữa mang về nước theo đường tiểu ngạch.

Trưa 29/5/2017, trong lúc đang giao ma túy cho đối tác tại khách sạn ở TP Vinh (Nghệ An), Hoàng bị cảnh sát bắt, thu giữ hơn 327gam methamphetamine. TAND tỉnh Nghệ An sau đó đưa Hoàng ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt mức án 20 năm tù.

Tính đến ngày bỏ trốn (6/12), Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 7 ngày, thời gian còn lại 13 năm 5 tháng 23 ngày.

Trong khi đó, Phan Công Thành đang chấp hành án tù 19 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, trong năm 2019, Thành đưa ra các thông tin có cấp đất đấu giá để bán, rủ góp tiền chung vốn mua đất. Thành đã ít nhất 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở các tỉnh, thành với số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

Công an cùng chó nghiệp vụ truy tìm 2 kẻ trốn trại giam.

Ngày 24/4/2021, Thành bị bắt giữ và sau đó bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, Thành bị TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng trích xuất về xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên án 4 năm tù.

Với 2 bản án trên, Thành phải chấp hành tổng 19 năm tù. Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Thành đã bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho bị hại. Tính đến khi trốn trại, Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng.

Cả hai phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Khoảng 15h ngày 6/12, nhân lúc sơ hở lúc đi lao động, cả hai đã bỏ trốn.

Ba ngày qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) và Trại giam Xuân Hà khẩn trương truy tìm hai phạm nhân bỏ trốn. 2h ngày 9/12, cảnh sát lần ra hành tung, bắt Thành và Hoàng.

Tác giả: Phạm Trường

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến