Dòng sự kiện:
Mắc sai lầm hy hữu, Chứng khoán An Phát hủy toàn bộ nghị quyết ĐHĐCĐ
16/05/2016 09:25:13
ANTT.VN – Mặc dù phiên họp ĐHĐCĐ lần 1 được tổ chức với số lượng cổ đông tham dự không đủ tỷ lệ tối thiểu quy định tại điều lệ công ty nhưng An Phát vẫn tiến hành bình thường và thông qua hầu hết các báo cáo và tờ trình đại hội.

Tin liên quan

Ngày 11/5, CTCP Chứng khoán An Phát (APG) đã bất ngờ có thông báo hủy toàn bộ nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên được tổ chức trước đó vào ngày 28/4/2016.

Tại ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 1, có tổng số 24 cổ đông tham dự (10 CĐ trực tiếp và 14 CĐ thông qua ủy quyền) với tổng số 6.932.000 cổ phần – chiếm 51,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

APSI hủy toàn bộ nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ ngày 28/04

Khi đó, An Phát căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015 (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết) và cho rằng ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của công ty được tổ chức hợp lệ.

Tuy vậy, điều lệ công ty (tại ngày 28/04/20156) quy định mức tối thiểu để tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 là 65%.

Do đó, CTCP Chứng khoán An Phát đã quyết định hủy toàn bộ nội dung cuộc họp dù đã được thông qua và sẽ tổ chức lại lần 2 vào ngày 27/5/2016 sắp tới.

Đây là trường hợp hy hữu và lần đầu tiên xảy ra đối với Công ty chứng khoán An Phát nói riêng và trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung kể từ ngày đầu thành lập.

Sau khi phạm sai lầm trên, đến ngày 09/05 vừa qua, HĐQT An Phát đã ngay lập tức quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Theo đó, Điều 25 điều lệ CTCP chứng khoán An Phát quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ Điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết”.

Như vậy, vào ngày 27/05 sắp tới, phiên họp ĐHĐCĐ của An Phát sẽ đủ điều kiện tiến hành khi chỉ cần số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong lần họp ĐHĐCĐ mà “bỏ qua” điều lệ ngày 28/04 vừa qua, ĐHĐCĐ An Phát đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát với tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 với doanh thu đạt 32,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh năm 2016 được thông qua có phần khiêm tốn khi  chỉ tiêu doanh thu là 18 tỷ đồng, LNST 10,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 44% và 56% so với thực hiện trong năm 2015.

ĐHĐCĐ cũng đồng ý miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Đinh Quốc Thắng theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Tuy nhiên đại hội không đồng ý kết quả bầu bổ sunh thành viên HĐQT. Năm 2016, An Phát dự định tăng vốn điều lệ và chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HoSE.

Hoa Liên

 
 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến