Dòng sự kiện:
Mẹ nạn nhân bị 'tra tấn' trên tàu cá thông tin về khoản tiền bồi thường
18/11/2022 12:21:32
Theo lời chia sẻ của gia đình anh T – một trong hai người bị đánh dã man trên tàu BT 97993-TS thì sau khi bị đánh chủ ghe có bồi thường cho gia đình 150 triệu đồng.

Liên quan 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm bấm vào môi và hạ bộ, chiều 17/11, bà Dương Thúy Hằng, Chủ tịch UBND xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, địa phương đã cử lực lượng công an xã xuống gia đình anh T.V.T (một trong hai người bị đánh dã man trên tàu BT 97993-TS) nắm lại thông tin.

“Gia đình anh T cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chủ ghe đã có bồi thường một khoản tiền nên anh T không yêu cầu gì thêm”, bà Hằng nói đây chỉ là thông tin từ phía gia đình cung cấp.

Bà Hằng cho biết thêm, gia đình anh T thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Anh T thường đi theo ghe biển, ít về địa phương sinh sống. UBND xã cũng đã phối hợp với chính quyền ấp An Thạnh xuống thăm, chia sẻ và động viên gia đình. Đồng thời, xã cũng nắm lại xem gia đình có cần hỗ trợ gì về mặt pháp lý để đòi lại công bằng cho anh T hay không.

Cùng ngày, trao đổi với PV, bà Võ Thị Lệ (mẹ ruột của anh T) xác nhận, sau khi bị đánh, con bà được bồi thường 150 triệu đồng. Số tiền này cũng đã dùng hết vào việc chữa trị bệnh cho anh T.

“Tôi thấy clip người ta đánh con, phận làm mẹ muốn đứt ruột đứt gan. Con mình đi mần (đi làm) mà quánh (đánh) cỡ đó làm sao chịu nổi không. Trong khi đó, con tôi đang bệnh nặng nữa. Tôi nhờ công an giải quyết vụ này đến nơi đến chốn”, bà Lệ nói.

Bà Lệ cũng cho biết, chồng bà mất sớm để lại cho bà năm người con trai, tất cả đều đi ghe biển. Anh T đã ly dị vợ và sống cùng 2 người con. Con trai anh T năm nay 27 tuổi, cũng hành nghề đi biển như cha.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản “hỏa tốc” đề nghị Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh; xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm và báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 21/11.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

Tác giả: Tân Lộc

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến