Dòng sự kiện:
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức sau khi bị kỷ luật
10/11/2023 16:17:02
Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.Thủ Đức khóa 1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu HĐND đã biểu quyết và thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng trình bày 2 tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ do có đơn xin từ chức và nghỉ công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP.Thủ Đức đối với ông Nguyễn Đình Dương do đã chuyển công tác. 100% đại biểu HĐND có mặt đã nhất trí với 2 tờ trình về miễn nhiệm chức danh đối với 2 cá nhân trên.

Kỳ họp thứ 8 - HĐND TP Thủ Đức khóa 1 sáng 10/11

Trước đó, ngày 21/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phát đi thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tứ do vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - thứ 4 từ trái sang - tại buổi khen thưởng người dân bàn giao đất GPMB triển khai dự án Vành đai 3 hồi tháng 5/2023

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, vi phạm của ông Tứ trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP.Thủ Đức, gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy hiện nay, Thường trực UBND TP.Thủ Đức, gồm: Chủ tịch Hoàng Tùng, các phó Chủ tịch Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Bạch Hoàng Phụng.

Tác giả: Hà Khánh

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến