Dòng sự kiện:
Miền Trung sơ tán hơn 90.000 dân, 102 người chết
20/10/2020 05:57:53
Mưa lũ và sạt lở đất khiến số người tử vong ở 10 tỉnh miền Trung và Tây nguyên tăng lên 102, số người mất tích là 26.

Tối 19/10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thông tin, ba tỉnh thiệt hại về người nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người.

Đến 16h chiều nay, ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 166.780 hộ dân đang bị ngập, đã sơ tán hơn 28.900 hộ với khoảng 90.900 người.

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nói, trong hai tuần qua đã "xảy ra 2 đợt mưa lớn chưa từng thấy".

Ngập lụt đã diễn ra trên diện rộng, lúc cao nhất vào ngày 12/10 và 18/10 với 260.322 hộ dân bị ngập tại 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. "Thiệt hại về hạ tầng rất lớn", Bộ trưởng Cường nói và cho hay 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn mưa lớn, do đó, cần tập trung đảm bảo an toàn hồ chứa, sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập trũng nguy hiểm.

Theo dự báo, mưa lũ còn kéo dài và đang mở rộng ra phía Bắc. Ngoài ra, hiện nay đã hình thành áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; theo thông tin từ một số đài dự báo thời tiết, cơ quan quốc tế và khu vực, vào cuối tuần này bão gây mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Công an, quân đội huy động cano và các phương tiện chuyên dụng đến điểm ngập lụt sơ tán dân và tài sản ở TP Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Hoàng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, với tinh thần không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở; tích cực triển khai công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Ông giao Bộ Tài chính hỗ trợ ngay 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo; tạm cấp cho mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để thực hiện cứu hộ, cứu nạn và an sinh xã hội.

Tại Hà Tĩnh, lũ trên sông dao động ở mức cao, lúc 15h chiều 19/10, sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ vượt mức báo động 3 (mức cao nhất) là 0,50 m, sông Ngàn Phố, sông La dưới mức báo động 1.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10, hiện xả với lưu lượng 940 m3/s. Hồ thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 85 m3/s; hồ thủy điện Hương Sơn xả lưu lượng 15 m3/s. Các hồ thủy lợi khác trên địa bàn cũng đang xả tràn.

Toàn tỉnh có 28.418 hộ dân bị ngập tập trung chủ yếu tại TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà.

Đường phố biến thành sông ở TP Hà Tĩnh, ngày 19/10. Ảnh: Lê Hoàng

Tại Quảng Bình, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chiều nay lũ xuống chậm. "Huyện Tuyên Hóa, khu vực gần sông Gianh, vẫn ngập sâu, chúng tôi đang tập trung cứu trợ cho người dân ở đây. Sơ tán họ theo phương án tại chỗ, di chuyển sang những ngôi nhà cao hơn", ông Minh cho hay.

Mưa lũ đã làm chết 3 người, làm bị thương 4 người. Các thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra đặc biệt lớn và hiện chưa thể thống kê.

Lúc 16h, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, vượt mức báo động 3 là 2,18 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1979 (3,91 m) là 0,97 m; sông Gianh tại (Tuyên Hóa) vượt mức báo động 3 là 2,18 m.

Ngập lụt tiếp tục chia cắt tại 3 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và một vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Tại Quảng Trị, 53.750 hộ dân tại 9 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, TP Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng đang bị ngập. Chính quyền đã sơ tán 11.083 hộ với hơn 34.000 người.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, từ nay đến ngày 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to, nhiều nơi lượng mưa 150-300 mm, có nơi trên 300 mm; ở Nghệ An từ 20-50 mm, riêng phía Nam có nơi trên 70 mm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giữa tháng 9 đến nay, 8 tỉnh, thành từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 8 loại hình thiên tai, gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, kết hợp với các hình thế thời tiết cực đoan khác, đã gây 2 đợt mưa lớn kéo dài. Lũ lớn xuất hiện trên 14 tuyến sông chính, trong đó có 4 tuyến sông lũ đã vượt mức lịch sử.

Tác giả: Tất Định - Viết Tuân

Theo: Vn Express
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến