Ngày 1/8, Phòng Khoáng sản và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận đã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An (TP HCM) tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2025.
Tổng cộng có 8 khu vực mỏ được đưa ra đấu giá, trong đó 7 mỏ đã có kết quả thăm dò và 1 mỏ chưa được thăm dò. Cụ thể, 2 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có tổng trữ lượng hơn 13 triệu m3; 1 mỏ cát xây dựng thông thường trữ lượng gần 312.000 m3; 5 mỏ đất san lấp với tổng trữ lượng hơn 1,1 triệu m3. Giá khởi điểm cho toàn bộ 8 mỏ là hơn 44,5 tỷ đồng.
Quang cảnh buổi đấu giá
Đáng chú ý, mỏ đá vôi tại xã Lệ Ninh dù chưa có kết quả thăm dò nhưng lại có giá khởi điểm cao nhất là 28,5 tỷ đồng. Sau 5 vòng đấu giá, Công ty cổ phần Kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyên Anh 1 (Quảng Trị) đã trúng quyền khai thác mỏ này với mức 491,6 tỷ đồng, cao gấp 17,25 lần giá khởi điểm.
Đại diện Phòng Khoáng sản và Biến đổi khí hậu cho biết, mức giá cao này không phải điều bất thường. Mức tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ ở mức gần 50.000 đồng/m3 đá. Nếu đơn vị khai thác sử dụng thiết bị hiện đại, tiết giảm tối đa chi phí thì vẫn có khả năng sinh lời, bên cạnh các khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, khoản tiền trúng đấu giá chỉ là phí cấp quyền khai thác, chưa bao gồm chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng, lập hồ sơ khai thác mỏ, giải phóng mặt bằng và các loại thuế, phí khác theo quy định.
Đình Tuấn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi