Dòng sự kiện:
Mới nhất về sức khỏe nạn nhân vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam
10/01/2024 11:42:03
Nạn nhân bị thương vùng đầu do mảnh vỡ của xác máy bay rơi trúng được nhập viện điều trị kịp thời. Đến sáng nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo.

Ông Nguyễn Thanh Hùng hiện đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Sáng 10/1, trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (tại TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng bị thương liên quan vụ rơi máy bay quân sự phường Điện Nam Bắc sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam

"Đến sáng nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ đã xử lý kịp thời, may khâu các vết thương ngoài da. Không còn tình trạng xuất huyết sọ, bệnh viện đang theo dõi thêm. Về cơ bản tình trạng bệnh nhân tạm ổn" - bác sĩ Ân nói.

Trưa qua ngày 9/1, ông Nguyễn Thanh Hùng (54 tuổi, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu do mảnh vỡ của xác máy bay rơi trúng đầu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, vết thương phức tạp vùng đầu.


Ngôi nhà của người dân bị sập tường, bay ngói sau vụ rơi máy bay.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, liên quan đến nhà của ông Nguyễn Thanh Chính (phường Điện Nam Bắc) bị tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường do ảnh hưởng vụ rơi máy bay Su-22 sẽ được Trung đoàn 929 Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân sớm tu sửa trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, số hoa màu của người dân bị thiệt hại cũng sẽ được hỗ trợ khắc phục sớm nhất.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, ngày 9/1, Trung đoàn 929 tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Chiếc máy bay Su-22 do Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức - Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 04 phút, đến 11 giờ 14 phút phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù.

Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía Nam 19km, thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng, tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định.

 Tác giả: Hoài Văn

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến