Dòng sự kiện:
Một người phụ nữ tại Quảng Bình bị nước lũ cuốn mất tích
09/10/2020 16:52:08
Khi cùng chồng di chuyển qua con suối gần nhà, chị L. bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi mất tích.

Ngày 9/10, thông tin từ ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã có một người phụ nữ mất tích do nước cuốn trôi. Nạn nhân là chị Hồ Thị L. (SN 1973), người dân tộc Chứt, trú tại bản Tà Rà, xã Dân Hóa.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, chị L. và chồng đi qua con suối gần nhà, do tình hình mưa lũ, mực nước ở suối dâng cao nên chị L. không may bị dòng nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 

Ông Hạnh cho biết thêm, gia đình nạn nhân có 7 nhân khẩu là hộ thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Nước lũ lên nhanh do mưa lớn tại Quảng Bình 

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại ngày 9/10, tỉnh Quảng Bình đã có 12.616 ngôi nhà của người dân trên địa bàn ngập sâu trong nước, hàng trăm hec-ta hoa màu bị thiệt hại, hàng chục làng bản bị chia cắt do mưa lũ.

Theo phân tích của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quảng Bình: Mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng tại Quảng Bình trong nhiều ngày tới. Đặc biệt từ ngày13-16/10 do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp của rìa Tây Nam cao lạnh lục địa tăng cường, nên địa bàn Quảng Bình xuất hiện một đợt mưa rất to, tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục kéo dài, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân không được chủ quan, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ; Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng có phương án hỗ trợ bà con nếu mưa lũ kéo dài; Tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến