Dòng sự kiện:
Một tuần dậy sóng của tỷ giá USD/VNĐ
09/07/2022 17:06:14
Sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất thêm 0,75%, đồng USD mạnh lên, tỷ giá USD/VNĐ liên tục tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Tỷ giá nổi sóng

Trong hai tuần cuối tháng 6 sau khi Fed tăng lãi suất, tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng, lên mức 23.112 đồng/USD. Bước sang tháng 7, tỷ giá trung tâm tiếp tục đà tăng với tốc độ nhanh hơn. Tính tới ngày 7-7, tỷ giá trung tâm có 7 phiên tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 86 đồng sau đó giảm nhẹ 1 đồng trong phiên cuối tuần.

Cùng lúc, tỷ giá tại các NHTM cũng “dậy sóng”. Ngày 1-7, tỷ giá tại các NHTM dao động ở mức 23.110-23.180 đồng/USD ở chiều mua và dao động từ 23.360-23.477 đồng/USD ở chiều bán. Đến ngày 6-7, tỷ giá USD/VNĐ chạm mốc 23.500 đồng. Cụ thể trong ngày, Vietcombank mua bán USD ở mức 23.225 – 23.505 đồng/USD, VietinBank giao dịch ở mức lên 23.233 – 23.513 đồng/USD, BIDV niêm yết 23.220 – 23.500 đồng/USD.

Ngày 7-7, Vietcombank tiếp tục tăng tỷ giá lên mức 23.240 - 23.520 đồng/USD, còn trên mặt bằng chung, giá bán thấp nhất ở mức 23.480 đồng/USD, giá bán cao nhất ở mức 23.707 đồng/USD. Đây là mức tỷ giá NHTM cao nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Hiện tại, tỷ giá tại NHTM đã tăng khoảng 2% so với cuối năm 2021.

Tỷ giá USD/VNĐ được điều chỉnh tăng khá mạnh trong bối cảnh trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh lên cao nhất trong khoảng hai thập niên và được xem là tài sản trú ẩn hàng đầu cho các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế tiềm ẩn. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đã tăng tới 9,9% so với cuối năm 2021 tính tới ngày 1-7-2022 và tiếp tục đột phá khi tăng lên mức 106,9 điểm vào ngày 6-7, mức cao nhất 20 năm khiến cho tất cả đồng tiền của nhiều nước mất giá so với đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, tỷ giá USD/VNĐ được điều chỉnh giảm trở lại dưới mốc 23.500 đồng/USD vào ngày 8-7 do đà tăng của đồng USD chững lại.

VNĐ còn áp lực giảm giá

Như công bố sẽ can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, nhà điều hành cũng đã có động thái. Vào ngày 4-7, NHNN đã nâng giá bán ra USD thêm 150 đồng, từ mức 23.250, lên 23.400 VNĐ/USD, đồng thời thay đổi phương thức từ bán kỳ hạn 3 tháng sang giao ngay.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2022 NHNN thực hiện thay đổi đối với giao dịch ngoại tệ và là lần thứ 2 nâng tỷ giá bán ra. Lần gần nhất NHNN điều chỉnh tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là ngày 12-5 với việc nâng giá bán USD thêm 200 đồng lên 23.250 đồng/USD.

Nhà điều hành cũng cho biết bối cảnh thị trường diễn biến bất lợi, nhiều áp lực như hiện nay sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa.

Trong báo cáo công bố vào cuối tháng 6 vừa qua, các chuyên gia của Ngân hàng UOB nhận định, VNĐ không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á từ động thái tăng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và lo ngại về sự suy thoái sâu hơn của Trung Quốc. Tuy nhiên, được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát, xu hướng giảm của VNĐ là khiêm tốn khi so sánh với chỉ số các đồng tiền châu Á (ADXY) đã giảm hơn 4% trong quý II.

Song phía UOB cho rằng trong tương lai, các đồng tiền mới nổi ở châu Á bao gồm VNĐ sẽ đối mặt với áp lực giảm giá thêm nữa khi Fed có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất trong nửa cuối năm 2022. UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ sẽ đạt mốc 23.400 đồng/USD trong quý III-2022, 23.500 đồng/USD trong quý IV-2022, 23.550 đồng/USD trong quý I-2023 và 23.600 đồng/USD trong quý II-2023.

Tác giả: Thiên Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : vnđ , usd
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến