Dòng sự kiện:
Mua 145 bộ kit test nhanh COVID-19 qua mạng, chưa kịp bán thì bị bắt
26/08/2021 18:00:15
Ngày 26/8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa phát hiện 145 bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trần Thị Ngọt làm việc với cơ quan công an. 

Theo đó, trưa 25/8, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội quản lý thị trường số 15, Cục QLTT Hà Nội phát hiện Trần Thị Ngọt (SN 1996), trú tại thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng (Nam Định) đang tập kết 2 thùng carton tại ngõ 112 phố Định Công Thượng, phường Định Công.

Tiến hành kiểm tra, bên trong thùng carton chưa 145 bộ kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất, tổng giả trị khoảng hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, Ngọt lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngọt khai nhận, bộ test nhanh COVID-19 được mua của một người không quen trên mạng xã hội với giá 120.000 đồng/bộ, để về bán với giá 170.000 đồng/bộ. Thế nhưng, chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.

 Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến