Dòng sự kiện:
Mưa lũ gây chia cắt nhiều địa bàn miền núi Thanh Hóa
14/10/2021 17:03:13
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn liên tục những ngày qua ở Thanh Hóa. Tại các vùng miền núi, lũ dâng cao gây chia cắt, cô lập các thôn bản.

Ngày 14/10, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8 tại huyện Quảng Xương và Triệu Sơn. Đoàn đã đến kiểm tra tại kè bảo vệ bờ biển xã Quảng Nham, việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương; kiểm tra một số điểm sạt trượt tại huyện Triệu Sơn.

Tại TP Sầm Sơn, hiện địa phương có 1.737 phương tiện tàu thuyền với 5.387 lao động thường xuyên khai thác trên biển. Đến sáng 14/10, tất cả các phương tiện và ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn.


Biển động mạnh, những cột sóng cao liên tục tạt vào bờ kè biển ở Sầm Sơn


Sóng biển đánh tràn cả lên đường ở TP Sầm Sơn


Xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị chia cắt và cô lập 2 ngày qua khi lũ dâng cao, nhấn chìm cả đập tràn.


Lũ lớn dâng cao khiến người dân không thể qua lại ở các khu vực có sông suối, đập tràn

Nhà chức trách địa phương đã cắm biển cấm người qua lại khi nước lũ dâng cao

Cầu tràn ở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân cũng là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi mưa lũ, khiến "trong bất xuất, ngoại bất nhập".

Đoạn qua cầu Bến Nhạ, xã Tân Thành, lũ dâng cao dữ dội, vô cùng nguy hiểm cho người đi đường.

Tại huyện Như Xuân, nước lũ cũng gây chia cắt tại các địa bàn có sông, khe suối, đạp tràn, gây khó khăn cho người dân trong lưu thông. 

Lương Diễn


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến