Dòng sự kiện:
Mưa lũ kéo dài tại 3 tỉnh miền Trung: 9 người chết và mất tích
11/10/2017 10:25:51
Mưa lớn kéo dài tại 3 tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh), những ngày vừa qua đã khiến 9 người bị chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước.

Tại Thanh Hóa, sáng nay (11/10), cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang huy động hàng trăm người tìm kiếm Thượng tá Cao Đăng Cường (Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Yên Khương) cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng (Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) - bị lũ cuốn mất tích khi trên đường đi công tác kiểm tra tình hình mưa lũ trở về Đồn.

Cụ thể, vào khoảng 18h45, ngày 10/10, chiếc ô tô của Đồn Biên phòng Yên Khương khi đi kiểm tra tình tình hình công tác phòng chống mưa, lũ về qua tràn suối Bôn (xã Yên Khương) bị nước lũ cuốn trôi. Trên xe có Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Ngay lúc đó, người dân đã tìm kiếm và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. UBND huyện Lang Chánh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, cùng cán bộ xã Yên Khương cùng Đồn Biên phòng Yên Khương và nhân dân nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Do trời tối, nước lũ lớn, chảy xiết nên công tác tìm kiếm hai anh gặp khó khăn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm xuyên đêm dọc 40 km suối Bôn và sông Âm nhưng chưa thấy Thượng tá Cao Đăng Cường  và Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Ngoài ra, lũ quét tại suối Bôn đã làm một ngôi nhà mới xây sát bờ suối bị cuốn trôi cùng 3 xe máy của lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ canh gác.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố ở Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, nước sông Bưởi đang dâng cao, nhiều ngôi nhà huyện Thạch Thành bị ngập nước và một số địa phương bị mất điện.

Nước sông bưởi đang dâng cao gây ngập nhà dân ở huyện Thạch Thành.

Tại Nghệ An, theo Báo cáo của Văn Phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

TP. Vinh bị ngập nặng.

Trong đó, đã có 7 người chết và mất tích gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Quế (SN 1958), xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi  Lộc; phát hiện đường dây điện hạ thế bị rơi xuống sân đã ra cầm để treo lại, dây điện bị rò điện làm ông Quế tử vong lúc 4h30 ngày 10/10.

Ông Nguyễn Trung Hải (SN 1966), trú ở xóm 5 xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, đi đánh cá tại hồ cá Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc cũng bị nước cuốn trôi.

Tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, cháu Lang Gia Huy (SN 2013), trú tại Bản Pật, bị trượt chân ngã xuống suối gần nhà lúc 6h10 ngày 10/10.

Tại huyện Yên Thành, cháu Lê Thị Huyền (SN 2015), trú tại xóm 4, xã Lý Thành, bị trượt chân ngã xuống nước vùng ngập trong ngõ trước nhà.

Tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, chị Hồ Thị Sáu (SN 1993) trú xóm Long Thành đi qua cống bị trượt chân ngã tại xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, lúc 14h ngày 10/10 và đã tìm thấy thi thể nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 11/10.

Tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, bà Lê Thị Ngoan, ở xóm 9 bị nước cuốn trên đường chở cháu đi học.

Tại huyện Nam Đàn, em Ngũ Văn Quyền, trú xóm 17, Khánh Sơn 2, theo bạn ra đồng bắt chuột tại xã Nam Phúc và bị nước cuốn. Đến chiều, thi thể em được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể chị Hồ Thị Sáu.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 584 hộ dân bị ngập nước, 1 ngôi nhà bị sập, 3.661,8ha ngô và rau màu bị ngập; hơn 1.600 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Mưa lớn làm nước sông lên cao, gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam; bờ sông Lam sát nhà dân, thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông bị sạt lở và có vết nứt dọc mép hành lang đường Quốc lộ 7 chiều dài khoảng 25m...

Quốc lộ 48C bị sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, theo báo cáo mới nhất về công tác triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới toàn tỉnh đã có 16 xã bị ngập các trục đường liên thôn, liên xã với độ sâu từ 1,2 - l,5m..

Nước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh dâng cao.

Có hơn 1.500 hộ bị ngập từ 0,3 - 0,5m. Thiệt hại bước đầu về nhà ở đều trên địa bàn Hương Sơn, trong đó gia đình ông Hồ Văn Thân (xã Sơn Lĩnh) bị sập 1 nhà chính, ông Lê Văn Lợi (xã Sơn Giang) bị sập 1 nhà ngang.

Nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị ngập trong nước.

Ngày 11/10, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông  nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ ngập úng tại miền Trung xảy ra tại thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), thành phố Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Cần đặc biệt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Do mưa dồn dập, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La cũng đang lên nhanh, sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,5m, trên báo động 2 là 0,5m; sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 10,4 m báo động 2. Ở miền Bắc, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên trên mức báo động 3.

Ngọc Tuấn

 

 

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến