Dòng sự kiện:
Mua sổ đỏ giả qua mạng để bán đất với giá 600 triệu đồng
23/12/2020 10:50:25
Tùng lên mạng đặt mua sổ đỏ giả gắn với nhà ở, rồi rao bán cho người khác với giá 600 triệu đồng.

Ngày 23/12, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phạm Văn Tùng (SN 1987), trú tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Tùng

Theo công an, do nợ nần, Tùng đã lên mạng xã hội đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Tùng và vợ là Phạm Thị Lan trên mảnh đất gắn liền với nhà ở tại xã Minh Tân để chuyển nhượng cho chị V.T.T., trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc với giá 600 triệu đồng. Thực tế, mảnh đất và nhà ở này thuộc quyền sử dụng của người khác.

Làm việc với công an, Tùng khai do trước đây vay nợ của chị T. số tiền 400 triệu đồng nên Tùng thống nhất với chị T. chỉ cần chị này đưa thêm 200 triệu đồng, Tùng sẽ chuyển nhượng mảnh đất trên cho chị để gạt nợ.

Theo lịch hẹn, Tùng mang cuốn sổ đỏ giả đến nhà chị T. để nhận nốt số tiền 200 triệu đồng còn lại thì bị Công an huyện Vĩnh Lộc ập vào bắt quả tang.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến