Dòng sự kiện:
Mỹ: Các điểm bầu cử đầu tiên đóng cửa, cuộc chiến kiểm phiếu gay cấn bắt đầu
04/11/2020 08:02:44
Nhiều điểm bỏ phiếu ở Indiana và Kentucky của đã đóng cửa, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc chiến kiểm phiếu đang rất được 2 ứng viên Tổng thống Mỹ chờ đợi.

Từ 18h (giờ bờ Đông), hầu hết các điểm bỏ phiếu ở Indiana và Kentucky đã chính thức đóng cửa.

Tại Kentucky, các quan chức cho biết hầu hết các điểm bỏ phiếu hoạt động trơn tru và chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ.

Tại một số điểm bỏ phiếu ở nằm ở múi giờ trung tâm của bang này, cử tri vẫn có thể bỏ phiếu tới 19h.

Theo thống kê, 1.213.743 người dân Kentuck đã đi bỏ phiếu trực tiếp.

Cử tri tại 1 điểm bỏ phiếu ở Indiana. (Ảnh: AP)

19 phiếu đại cử tri đoàn mà Indiana và Kentucky nắm giữ dự kiến sẽ về tay Tổng thống Trump.

Vào 19h (giờ bờ Đông), các điểm bỏ phiếu ở 7 bang, bao gồm 3 bang chiến trường quan trọng là Florida, Georgia và North Carolina sẽ đóng cửa.

1 giờ sau đó, 20 bang tiếp theo sẽ đóng các điểm bỏ phiếu.

Tuy nhiên, do nhiều cử tri đăng ký bỏ phiếu qua thư, việc kiểm phiếu có thể kéo dài nhiều ngày.

Tại bang chiến trường Michigan, các quan chức bầu cử thừa nhận sẽ không có kết quả ngay trong đêm nay và việc đếm phiếu có thể mất đến 80 giờ.

 

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến