Dòng sự kiện:
Mỹ kết luận sơ bộ về mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan
20/03/2023 19:05:53
Mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ hai nước trên được cho là đã tăng mạnh, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh sau khi Mỹ áp các mức thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc từ năm 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần qua đã công bố kết luận sơ bộ điều tra việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nhôm lá nhập khẩu từ Hàn Quốc và Thái Lan được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Cuộc điều tra đã được Bộ Thương mại Mỹ xúc tiến từ tháng 7/2022. Dữ liệu được trích dẫn cho thấy các mặt hàng nhôm lá của Hàn Quốc và Thái Lan được sản xuất từ các khối nhôm ở Trung Quốc.

Mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ hai nước trên được cho là đã tăng mạnh, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh sau khi Mỹ áp các mức thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc từ năm 2018.

Thông tin trên là một trong nhiều yếu tố để Bộ Thương mại Mỹ xác định hành vi né tránh thuế đối với mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ Hàn Quốc và Thái Lan.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ về quá trình điều tra, trong đó có việc xem xét một số điều kiện của các cơ sở sản xuất tại hai nước này, mức đầu tư, nghiên cứu phát triển, bản chất của quá trình sản xuất, tỷ trọng của giá trị gia công trong giá trị hàng xuất khẩu...

Bộ Thương mại Mỹ cũng truy gốc các nguồn cung ứng nguyên liệu cho các công ty tại Hàn Quốc và Thái Lan nhằm thu thập và bổ sung vào chứng cứ để đưa ra kết luận về hành vi né tránh thuế đối với mặt hàng này./.

Tác giả: Kiều Trang

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến