Dòng sự kiện:
Mỹ lần đầu bổ nhiệm tướng Hàn Quốc làm phó tư lệnh quân đoàn
23/06/2018 06:00:59
Chuẩn tướng Kim Tae-up là người Hàn Quốc đầu tiên đảm nhiệm vị trí chỉ huy cao thứ hai trong quân đoàn thuộc các lực lượng Mỹ tại nước này.

Chuẩn tướng Hàn Quốc Kim Tae-up (ngoài cùng bên trái) đi cùng Ngoại trưởng Hàn Quốc tại một sự kiện hồi tháng 6/2017. Ảnh: Yonhap.

Quân đội Mỹ sắp bổ nhiệm chuẩn tướng Hàn Quốc Kim Tae-up làm phó tư lệnh Quân đoàn 8 thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), động thái được coi là biểu tượng nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Washington và Seoul, Yonhap hôm 22/6 đưa tin.

Tư lệnh Quân đoàn 8, trung tướng Michael A. Bills sẽ chủ trì lễ nhậm chức của tướng Kim dự kiến diễn ra tại trụ sở đơn vị này ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km về phía nam. Tướng Kim sẽ làm việc cùng hai phó tư lệnh người Mỹ khác là thiếu tướng Arlan M. DeBlieck và thiếu tướng Viet X. Luong.

Ông Kim Tae-up (53 tuổi), từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Bộ chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp Mỹ - Hàn, bao gồm cả việc chỉ huy một số chiến dịch và hoạt động quân sự. Năm 2010, Kim được giao vị trí chỉ huy đơn vị Dongmyeong, đơn vị quân đội Hàn Quốc tham gia lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc trong cuộc xung đột tại Lebanon.

Đầu năm nay, Kim là quan chức quân sự Hàn Quốc đầu tiên kể từ năm 2010 được chọn tham gia khóa huấn luyện sĩ quan cấp cao của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến