Dòng sự kiện:
Mỹ trừng phạt 3 thực thể và 1 cá nhân liên quan đến Triều Tiên
04/08/2018 08:27:18
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể trên đã có các giao dịch và hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên.

Ngày 3/8, Bộ Tài chính Mỹ đã đăng tải trên trang web chính thức của Bộ này thông báo về các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể có liên quan tới Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (Ảnh: Reuters)

Thông báo nêu rõ, lệnh trừng phạt mới nhằm vào 3 thực thể là Ngân hàng thương mại Nga Agrosoyuz, Tập đoàn Ungum Hàn Quốc có trụ sở tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) và Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Đán Đông Trung Thạnh của Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể trên đã có các giao dịch và hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt mới còn nhằm vào một cá nhân là Ri Jong Won – một đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên làm việc tại thủ đô Moscow, Nga.

Trong thông báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt của nước này và Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn chặn nguồn thu nhập bất hợp pháp của Triều Tiên.

Dù tình hình bán đảo Triều Tiên đã có nhiều tín hiệu tích cực, song Mỹ và các đồng minh vẫn muốn duy trì trừng phạt đối với quốc gia Đông Bắc Á này cho đến khi quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng được hoàn tất.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến