Dòng sự kiện:
Năm 2018, đồng Việt Nam chịu áp lực lên giá
26/12/2017 11:38:45
Dự báo, tỷ giá năm 2018, đồng Việt Nam sẽ chịu áp lực lên giá khi đồng vốn nước ngoài vào khá tốt.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới

Tại buổi công bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017, ông Đặng Ngọc Tú, Trưởng ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách tài chính (Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia), dự báo, tỷ giá năm 2018, đồng Việt Nam sẽ chịu áp lực lên giá khi đồng vốn nước ngoài vào khá tốt.

Tuy nhiên, nếu đồng Việt Nam lên quá cao sẽ khuyến khích nguồn lực từ khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chảy sang khu vực dịch vụ, nhất là bất động sản và nếu thái quá sẽ không mang lại hiệu quả cho nền kinh tế. Cũng theo dự báo của ông Tú, dự báo năm 2018 cán cân tài chính tốt, không phụ  thuộc vào tăng lãi suất trên thế giới. “Điều này có lẽ là do nhà đầu tư nhìn triển vọng kinh tế Việt Nam hơn”, ông Tú nói. Còn về cán cân thương mại, “có điều thú vị là có mối quan hệ chặt chẽ với giá nông sản thế giới (được dự báo tăng trưởng cao hơn 2018) nên dự báo cán cân thương mại tăng cao trong 2018 tương ứng”. Cán cân thanh toán thặng dư tốt năm 2018 và ổn định.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới và vốn nước ngoài mua ròng đạt 1,85 tỷ USD góp phần tăng dự trữ ngoại hối. Cũng theo thống kê của ủy ban, thị trường tiền tệ thanh khoản dồi dào chủ yếu do Ngân hàng Nhà nước mua ròng hơn 7 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối.

“Chính vì vậy, tỷ giá năm 2017 không có sóng và tỷ giá trên thị trường tự do với thị trường chính thức gần như đi trùng với nhau”, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Giám sát tổng hợp (Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nhận xét.

Theo Sài gòn giải phóng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến