Dòng sự kiện:
Nam nhân viên hải quan đỡ đẻ thành công ca sinh bị dây rốn quấn quanh cổ
03/03/2018 11:18:17
Khi phát hiện em bé bị dây rốn quấn cổ, anh Dina đã sử dụng kiến thức mình được học để cứu sống em bé.

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, Justin Dina là một nam nhân viên trẻ thuộc đội Cán bộ hải quan và bảo vệ biên giới, làm việc tại cảng nước sâu Brownsville.

Vào tuần trước, trong lúc đang làm việc tại Cảng Brownsville (Texas, Mỹ), anh Dina thấy một sản phụ kêu đau và bắt đầu chuyển dạ ngay tại cảng nên đã cùng các nhân viên khác chuẩn bị nệm và khăn để đỡ sinh cho cô tại chỗ. 

Khi phát hiện em bé bị dây rốn quấn cổ, anh Dina đã sử dụng kiến thức mình được học để cứu sống em bé.

Anh Dina đỡ đẻ thành công ca sinh bị dây rốn quấn quanh cổ. Ảnh: CBP

Hiện tại, cả hai mẹ con (giấu tên) đều khỏe mạnh sau khi sinh.

Báo Thanh niên đăng tải thêm, khoảng 1/3 trẻ sinh ra bị dây rốn quấn cổ, còn gọi là tràng hoa quấn cổ. Khi mẹ chuyển dạ, dây rốn quấn quanh cổ có thể khiến bé bị treo lên cao, khó lọt qua cổ tử cung để ra ngoài. Tuy nhiên, thường thì hiện tượng này không gây nguy hiểm cho bé sơ sinh, nhưng nếu dây rốn quấn chặt sẽ khiến bé bị thiếu oxy. Với những trường hợp bé bị tràng hoa quấn cổ mà có dấu hiệu co giật, chân tay run thì nên đưa bé đến ngay bệnh viện.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến