Dòng sự kiện:
Nam sinh đuối nước thương tâm sau nỗ lực cứu 3 mẹ con bị rơi sông khi thả cá chép
08/02/2018 20:15:56
Mặc dù cứu được 3 mẹ con bị rơi xuống sông Ghép, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trong lúc ra sông thả cá chép tiễn ông Táo, thế nhưng nam sinh viên lại bị nước cuốn trôi.

Chiều 8/2, thông tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân là Hoàng Đức H. (sinh viên năm 4 của một trường đại học tại Hà Nội), trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh.

Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/2, 3 mẹ con chị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) đi ra sông Ghép thả cá tiễn ông Táo, không may, 3 mẹ con bị trượt chân ngã xuống sông.

Nghe tiếng kêu cứu, em H. đã nhanh chóng bơi ra cứu đưa mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do trời quá lạnh, lúc này H. đã kiệt sức nên bị nước cuốn trôi.

Khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã điều động phương tiện và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do thời tiết lạnh và nước sông Ghép dân cao. Sau 3 giờ nỗ lực, thi thể Hoàng Đức H. đã được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục.

Lương Diễn
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến