Nga cho rằng các cuộc tấn công của Israel có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân.
Tháng 1/2025, Nga đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Iran. Đồng thời Nga cũng có mối quan hệ với Israel. Với mối quan hệ với cả Iran và Israel, Nga đã đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột nhưng vẫn chưa được chấp nhận.
Phát biểu bên lề một diễn đàn kinh tế ở St Petersburg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga đang thúc giục Mỹ kiềm chế, không can dự trực tiếp.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS
Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergei Naryshkin nhận định tình hình giữa Iran và Israel hiện rất nghiêm trọng và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran có nghĩa là thế giới chỉ cách thảm họa "trong gang tấc".
Israel cho biết đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.
Tác giả: Trần Nga/Theo Reuters
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy