Dòng sự kiện:
Nga dỡ bỏ lệnh cấm với tổ chức Taliban
18/04/2025 08:15:06
Nga dỡ bỏ lệnh cấm đối với Taliban, tổ chức vốn bị nước này đưa vào danh sách khủng bố trong hơn hai thập kỷ.

Quyết định này mở ra cơ hội để Moskva bình thường hóa quan hệ với chính quyền Taliban tại Afghanistan.

Hiện tại, không quốc gia nào công nhận Taliban, chính phủ giành quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021 sau khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu rút quân sau 20 năm chiến tranh. Tuy nhiên, Nga đang dần xây dựng quan hệ với tổ chức này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói Taliban hiện là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các thành viên của tổ chức Taliban (Ảnh: France 24)

Taliban từng bị Nga liệt vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2003. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết Tòa án Tối cao Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm này vào ngày 17/4.

Nga cho rằng cần phải hợp tác với Taliban do nước này đối mặt với mối đe dọa an ninh lớn từ các nhóm khủng bố Hồi giáo, có căn cứ tại nhiều quốc gia từ Afghanistan đến Trung Đông.

Vào tháng 3/2024, các tay súng đã giết chết 145 người tại một phòng hòa nhạc ngoài Moskva trong vụ tấn công mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) tuyên bố chịu trách nhiệm. Các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo chỉ ra rằng nhánh của ISIS tại Afghanistan, ISIS-Khorasan (ISIS-K) là tổ chức đứng sau vụ này.

Taliban tuyên bố họ đang nỗ lực xóa bỏ sự hiện diện của ISIS tại Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng con đường hướng tới sự công nhận quốc tế của Taliban sẽ gặp khó khăn trừ khi họ thay đổi quan điểm về quyền phụ nữ.

Taliban đã đóng cửa các trường trung học và đại học cho nữ sinh, áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển của phụ nữ nếu không có người giám hộ nam. Họ tuyên bố tôn trọng quyền phụ nữ theo luật Hồi giáo.

Tác giả: Quỳnh Anh/Theo Reuters

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến