Dòng sự kiện:
Nga nhờ Interpol tìm cựu quan chức nghi là 'nội gián' của Mỹ
13/09/2019 16:15:33
Nga đã nhờ tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ để tìm kiếm thông tin về tung tích của cựu quan chức Oleg Smolenkov, người bị nghi là do CIA cài cắm vào chính phủ Moscow làm gián điệp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đề nghị Interpol cung cấp thông tin về nơi ở của ông Smolenkov.

“Một công dân Nga đã biến mất trên lãnh thổ nước ngoài cùng gia đình. Hai năm sau, truyền thông Mỹ đưa tin về việc người này xuất hiện trên lãnh thổ Mỹ. Nga đã đưa các câu hỏi tới Interpol về sự biến mất của người này và việc ông ta xuất hiện trên lãnh thổ Mỹ”, bà Zakharova nói.

Trước đó, hãng CNN dẫn nguồn tin nói rằng ông Smolenkov đã được các tổ chức tình báo Mỹ đưa tới khu vực an toàn khi đi du lịch với gia đình tại Montenegro vào tháng 6/2017.

Ông Smolenkov được cho từng làm việc tại đại sứ quán Nga tại Mỹ dưới thời cựu Đại sứ Yury Ushakov. Smolenkov cùng ông Ushakov đã quay trở lại Nga vào năm 2018 sau khi cựu Đại sứ được bổ nhiệm làm cố vấn chính sách đối ngoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Guardian, ông Ushakov ngày 12/9 đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

CNN nói rằng Smolenkov đã chuyển thông tin tình báo của Mỹ trong hàng chục năm và đây là “một trong những nguồn tin cấp cao nhất của Mỹ trong chính phủ Nga” vì có mối liên hệ trực tiếp với ông Putin.

New York Times cũng cho hay ông Smolenkov không nằm trong đội ngũ thân tín của ông Vladimir Putin, nhưng thường gặp Tổng thống Nga và có quan hệ với bộ máy ra quyết định ở Kremlin. Chính vì vậy, người này được cho là một trong những nguồn tin quan trọng nhất của CIA.

Kremlin ngày 10/9 xác nhận rằng Smolenkov từng làm việc trong chính quyền Nga nhưng nhấn mạnh người này đã bị sa thải vài năm trước và không có liên hệ trực tiếp với ông Putin. Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov gọi câu chuyện trong bài báo của CNN là “chuyện tầm phào”.

Ông Franz Klintsevich, Thượng nghị sĩ Nga, nói rằng câu chuyện của CNN đưa ra là “giả mạo” nhằm hạ bệ uy tín của ông Trump khi biến ông thành “người thiếu năng lực và có thể phá hoại mạng lưới tình báo Mỹ với những hành động khó đoán”.

Bức ảnh được cho là chụp ông Oleg Smolenkov (Ảnh: AFP)

Những đồn đoán về vai trò Smolenkov được quan tâm sau khi CNN ngày 9/9 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, CIA có thể đã rút “một trong những nguồn tin mật cấp cao trong chính phủ Nga” vào năm 2017, một phần vì mối quan ngại rằng ông Trump và chính quyền của ông có thể xử lý không đúng thông tin tình báo và có thể làm ảnh hưởng tới sự an toàn của nguồn tin. Sau đó, báo chí Mỹ nói nội gián được đề cập là Smolenkov.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hay biết về thông tin mà CNN cung cấp trong khi CIA đã bác bỏ thông tin từ truyền thông Mỹ, gọi đây là “giả mạo và nguy hiểm”. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng điều này "không những không chính xác, mà còn có thể khiến nhiều người gặp nguy hiểm”.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : CIA , gián điệp , interpol , Nga
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến