Dòng sự kiện:
Nga tiếp tục gửi viện trợ tới Cuba để chống dịch COVID-19
13/08/2021 16:14:26
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés đã tái khẳng định tình đoàn kết truyền thống và thân thiết giữa 2 dân tộc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Nga.

Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa.(Nguồn: Pasadai)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 12/8, Cuba đã tiếp nhận máy bay thứ 2 từ Nga chở hàng viện trợ giúp đỡ đảo quốc Caribe này chống dịch COVID-19, với 41,5 tấn hàng gồm thịt hộp, dầu ăn và bột mì.

Dự lễ đón chuyến hàng viện trợ này có Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Álvaro López Miera, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ana Teresita González và Đại biện Đại sứ quán Nga tại Cuba Ana Kosenkova.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés đã tái khẳng định tình đoàn kết truyền thống và thân thiết giữa 2 dân tộc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Nga, đặc biệt tới Tổng thống Vladimir Putin.

Dự kiến, chiếc máy bay chở hàng viện trợ thứ 3 của Nga, gồm thuốc men, dược liệu và thiết bị y tế, sẽ tới Cuba trong ngày 13/8.

Hiện tại, Chính phủ Cuba tiến hành phân phối toàn bộ hàng viện trợ từ các quốc gia và tổ chức bè bạn tới nhân dân cả nước qua hệ thống tem phiếu.

Cuối tháng 7 vừa qua, hai máy bay quân sự Nga chở 88 tấn hàng viện trợ, bao gồm lương thực, 1 triệu khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác, cũng đã tới Cuba.

Dù thành công trong duy trì số ca mắc COVID-19 ở mức thấp trong suốt năm ngoái, Cuba gần đây ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm trên dân số cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh. Tình trạng đó đang gây căng thẳng cho ngành y tế .

Tác giả: Lê Hà

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến