Dòng sự kiện:
Ngân hàng Nhà nước lại tăng giá bán, USD ngân hàng lên mức kịch trần
24/10/2022 14:19:20
Giá bán USD do NHNN niêm yết tiếp tục tăng thêm 490 đồng, lên mức 24.870 đồng/USD, kéo theo giá bán tại các ngân hàng thương mại cũng tăng lên mức kịch trần cho phép.

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đều đã tăng lên mức kịch trần cho phép 24.885 đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (24/10), thị trường ngoại tệ trong nước tiếp tục ghi nhận biến động lớn từ cả giá điều hành và giá bán lẻ của các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD lên mức 23.700 đồng/USD, cao hơn 12 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với một tuần trước, tỷ giá trung tâm quy đổi giữa hai đồng tiền tệ này đã được nhà điều hành tăng tới 114 đồng.

Với biên độ giao dịch +/-5% theo tỷ giá trung tâm, giá giao dịch trần – sàn các ngân hàng thương mại được phép đưa ra với đồng bạc xanh hôm nay là 22.515 – 24.885 đồng/USD.

Không chỉ tăng tỷ giá trung tâm, cũng trong phiên sáng nay, NHNN tiếp tục tăng mạnh giá bán USD tại Sở giao dịch từ 24.380 đồng/USD lên 24.870 đồng/USD, tương đương mức tăng ròng 490 đồng, cao nhất trong nhiều năm qua. Ở cột mua vào, nhà điều hành tiếp tục để trống.

Đáng chú ý, đây đã là lần tăng giá bán USD thứ 6 của NHNN trong năm nay và là lần tăng giá thứ 4 liên tiếp chỉ trong hơn một tháng trở lại đây. So với đầu năm, giá bán USD tại các Sở giao dịch của NHNN đã tăng tới 1.720 đồng, tương đương 7,4%.

Trong bối cảnh nhà điều hành liên tục nâng giá bán USD, tỷ giá ngoại tệ này bên ngoài thị trường cũng ghi nhận biến động mạnh nhất trong nhiều năm.

Theo khảo sát của Zing, sáng nay, hầu hết ngân hàng thương mại đã nâng giá bán USD lên mức kịch trần 24.885 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 24.605 đồng/USD và bán ra ở mức trần cho phép 24.885 đồng/USD. So với cuối tuần trước, giá giao dịch tại đây đã tăng 15 đồng. Tuy nhiên, nếu so với một tuần trước, mức tăng giá USD tại Vietcombank đã lên tới 655 đồng, tương đương 2,7%/tuần.

Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, giá bán USD tại Vietcombank đã tăng 1.965 đồng/USD, tương đương gần 8,6%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với bộ 3 ngân hàng quốc doanh là VietinBank, BIDV và Agribank. Theo đó, giá bán USD tại các ngân hàng này hiện đều ở mức 24.885 đồng/USD, trong khi giá mua lần lượt là 24.605 đồng/USD (BIDV); 24.620 đồng/USD (Agribank) và 24.635 đồng/USD (VietinBank).

So với đầu năm, tỷ giá quy đổi USD sang Đồng Việt Nam tại nhóm ngân hàng này đều đã tăng xấp xỉ 2.000 đồng.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân lớn như HDBank, ACB, Techcombank, Eximbank, Sacombank… giá bán USD hiện đều ở mức trần 24.885 đồng/USD. So với mức đóng cửa cuối tuần trước, giá bán tại các ngân hàng đã tăng 20-25 đồng.

Trong khi đó, giá bán USD trên thị trường tự do sau khi tăng vượt mốc 25.000 đồng vào cuối tuần trước hiện vẫn duy trì vùng giá này. Các đầu mối quy đổi khu vực Hà Nội hiện vẫn chấp nhận mua vào ngoại tệ này với giá 25.020 đồng/USD và bán ra ở mức 25.120 đồng/USD không thay đổi so với cuối tuần trước.

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến