Trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng này, Công ty vàng SJC nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu.
-
Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu nhất trí bổ sung vốn nhà nước 20.695 tỷ đồng cho Vietcombank nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ số an toàn rủi ro cho ngân hàng.
-
Đến ngày 26/10, khoảng 11 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm với nhiều con số đáng chú ý.
-
Ngân hàng trung ương Nga ngày 25/10 đã nâng lãi suất thêm 2 điểm phần trăm, lên mức cao kỷ lục 21%, nhằm kìm hãm đà tăng của lạm phát.
-
Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VietABank mà bà Đỗ Thị Ngọc Hà nắm giữ đã giảm xuống còn 675.791 cổ phiếu, tương đương 0,125% vốn tại ngân hàng.
-
Ông Lê Hữu Báu đã giảm lượng cổ phiếu sở hữu tại SeABank xuống còn 50,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 1,785% vốn ngân hàng.
-
Các ngân hàng bắt đầu hé lộ kết quả kinh doanh quý III/2024, với bức tranh lợi nhuận xen lẫn “sáng - tối”. Trong đó, không ít nhà băng có lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng.
-
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của SeABank dự kiến sẽ thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và ông Lương Duy Đông.
-
9 tháng đầu năm 2024, ACB đã rót thêm hơn 27.000 tỷ đồng vào chứng khoán đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận từ khoản này vẫn không mấy khả quan.
-
Tập đoàn T&T là cổ đông lớn duy nhất đang sở hữu 7,85% vốn của SHB, trong khi gia đình ông Đỗ Quang Hiển sở hữu khoảng 10,5% vốn ngân hàng này.
-
Bản tin media 11/01/2024 09:18:18Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn lên tiếng về sự kiện Xá lợi tóc chùa Ba Vàng
-
Tài chính 20/02/2024 09:40:00Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài
-
Tài chính 19/02/2024 08:32:04Giá vàng SJC giảm đột ngột ngày vía Thần tài
-
Tài chính 12/01/2024 10:10:20Giá vàng bất ngờ tăng phi mã
-
Thế giới 08/04/2024 08:14:18Toàn bộ Nội các Chính phủ Nga sắp từ chức
-
Xã hội 15/01/2024 08:20:08Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Lược, 4 người tử vong
-
Những cá nhân và tổ chức liên quan đến Tập đoàn T&T đang có hơn 20% vốn tại SHB, tương ứng 736 triệu cổ phiếu ngân hàng.
-
ACB cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
-
Dù sở hữu chéo trên sổ sách giảm mạnh, song thực tế còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục thanh tra hoạt động chuyển nhượng, sở hữu có thể dẫn tới việc thâu tóm.