Dòng sự kiện:
Ngân hàng Trung ương Anh lần đầu tiên giảm lãi suất kể từ năm 2016
12/03/2020 10:09:09
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bất ngờ cắt giảm lãi suất 0,5% xuống mức 0,25% nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2016 BoE quyết định giảm lãi suất.

Ngày 11/3, BoE đã bất ngờ cắt giảm lãi suất 0,5%, xuống mức 0,25% nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước này trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang hoành hành tại nhiều nước và ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2016 BoE quyết định giảm lãi suất.

Trong một tuyên bố, BoE cho biết các thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ đã bỏ phiếu ủng hộ việc giảm lãi suất ngân hàng từ mức 0,75% xuống 0,25%.

Theo BoE, dù mức độ tổn hại từ cú sốc kinh tế do dịch COVID-19 gây ra là chưa rõ ràng, nhưng hoạt động kinh tế tại Anh có thể suy giảm trong vòng vài tháng tới.

Ngoài ra, BoE vẫn duy trì mục tiêu mua trái phiếu chính phủ ở mức 435 tỷ bảng Anh và mục tiêu mua trái phiếu doanh nghiệp ở mức 10 tỷ bảng Anh. BoE cũng đưa ra một chương trình hỗ trợ có kỳ hạn mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

Sau khi BoE thông báo quyết định trên, tỷ giá đồng bảng Anh có sự tăng nhẹ và hiện ở mức 1,2869 USD đổi 1 bảng Anh.

Trước BoE, ngày 3/3 vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã quyết định cắt giảm lãi suất khẩn cấp nhằm ứng phó với nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tác động đến nền kinh tế đang tăng trưởng của mình. Ủy ban hoạch định chính sách của Fed đã cắt giảm lãi suất 0,5%, xuống còn biên độ từ 1,0-1,25%. Đây là mức giảm lãi suất lớn nhất của Fed kể từ năm 2008.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 125.544 người mắc, 4.601 người tử vong.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 106 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Linh Nhi (t/h)

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến