Dòng sự kiện:
Ngân sách năm 2021 của Hàn Quốc dự báo sẽ tăng lên 463 tỷ USD
09/08/2020 16:04:48
Hàn Quốc đang lập dự thảo ngân sách cho năm 2021 với quy mô tăng 8% so với năm nay, lên tới 550.000 tỷ won (463 tỷ USD), trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Đồng won Hàn Quốc (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin ngày 9/8 cho hay Chính phủ Hàn Quốc đang lập dự thảo ngân sách cho năm 2021 với quy mô tăng 8% so với năm nay, lên tới 550.000 tỷ won (463 tỷ USD), trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Tài chính Hàn Quốc sẽ báo cáo dự thảo ngân sách năm 2021 với Tổng thống Moon Jae-in trong tuần tới.

Ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc được đặt ra mức 512.300 tỷ won. Tuy nhiên, Chính phủ đã ba lần công bố ngân sách bổ sung để thực hiện các biện pháp bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trước các ảnh hưởng từ sự bùng phát đại dịch COVID-19. Qua đó, nâng tổng chi tiêu ngân sách của Hàn Quốc trong năm nay sẽ lên tới 546.900 tỷ won.

Bản dự thảo cuối cùng cho ngân sách năm 2021 của Hàn Quốc sẽ được công bố vào cuối tháng Tám này, sau khi tiến hành tham vấn với các cơ quan chính phủ liên quan.

Trước đó, Hàn Quốc đã cam kết tung ra gói kích thích kinh tế với trị giá 250.000 tỷ won, tương đương 13% GDP của nước này, nhằm hỗ trợ nền kinh tế ứng phó tác động xấu của đại dịch.

Nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng 0,1% trong năm nay, giảm mạnh so với dự báo tăng trưởng 2,4% mà Bộ Tài chính đưa ra cuối năm ngoái.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến