Dòng sự kiện:
Ngành hàng không gặp khó vì quy định phòng dịch của Hà Nội
17/11/2021 13:56:16
Các chuyên gia đánh giá việc Hà Nội yêu cầu tự cách ly 7 ngày với người đến từ TP.HCM và các tỉnh có nguy cơ là không cần thiết và ảnh hưởng đến đà khôi phục mạng bay nội địa.

Hành khách có lịch đi máy bay đi/đến Hà Nội đã hủy vé hàng loạt sau khi nắm được quy định mới của Hà Nội về việc cách ly tại nhà người đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... và một số tỉnh có nguy cơ.

Sáng 17/11, đại diện 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet và Bamboo đều bày tỏ lo ngại quy định mới sẽ ảnh hưởng đến quyết định đi/đến Hà Nội của hành khách, đặc biệt là những người chỉ đến thủ đô để công tác thay vì có nhà ở đó.

Nguy cơ chững nhịp bay nội địa

Trao đổi với Zing sáng 17/11, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam phổ biến các yêu cầu mới của TP Hà Nội đến các đơn vị liên quan.

Đề cập đến quy định mới của TP Hà Nội, ông Thắng cho rằng địa phương có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về phòng, chống dịch tại địa phương.

Nhiều máy bay đã phải nằm sân, không thể đưa vào khai thác vì tần suất bay hạn chế. Ảnh: Khánh Huyền.

"Khả năng tăng tần suất chuyến bay đến Hà Nội trong thời gian sắp tới là khó", ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways chia sẻ với Zing.

Với tần suất bay như hiện tại, cộng với những rào cản từ phía địa phương, lãnh đạo Bamboo nhận định hoạt động hàng không thời gian này chỉ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, còn mục tiêu có lãi của bản thân hãng hàng không thì còn xa vời.

Lãnh đạo hãng hàng không Vietjet cũng nhận xét quy định mới của TP Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến quyết định di chuyển của hành khách khi họ phải cân nhắc chuyện cách ly tại nhà.

"Chúng tôi chia sẻ khó khăn của Hà Nội và các địa phương khác trong phòng, chống và kiểm soát dịch. Thực tế Vietjet đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc test miễn phí cho khách bay từ TP.HCM và Hà Nội để hạn chế khả năng có F0 di chuyển đến địa phương khác", vị này chia sẻ.

Lãnh đạo Vietjet cho rằng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128, đã có các hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế đối với hành khách tiêm đủ vaccine rồi. Các địa phương nên nhất quán làm theo quy định của Trung ương.

Số hành khách hủy vé máy bay đi Hà Nội tăng đột biến sau khi UBND Hà Nội ra công điện khẩn vào chiều tối 16/11, yêu cầu người tới từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh có nguy cơ cao phải tự cách ly 7 ngày ở nơi cư trú.

"Cả đêm qua tôi thức để giải quyết yêu cầu hủy vé máy bay cho khách", chị Ngọc Anh, chủ đại lý vé máy bay tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), phàn nàn với phóng viên. Hành khách của chị có người mất đến hơn 4 triệu đồng vì hủy vé khứ hồi chuyến bay TP.HCM - Hà Nội ngày 17/11.

Do khách mua hạng vé không được hoàn tiền hay bảo lưu, chị Ngọc Anh đành lên các hội nhóm sang nhượng vé máy bay để giúp khách bán lại vé. Tuy nhiên, điều khiến chị bất ngờ là trên nhóm cũng có rất nhiều người đang giao bán lại vé giống mình.

"Có hành khách là lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu. Họ đã đặt vé bay ra Hà Nội sáng ngày 17 để ký hợp đồng, dự định trở lại TP.HCM chiều 18 để kịp bắt chuyến bay đi nước ngoài. Khi nghe quy định mới của Hà Nội, họ sợ bị cách ly, lỡ mất chuyến bay đi nước ngoài nên đã hủy luôn không đi Hà Nội nữa", chị Ngọc Anh kể lại.

Chị Huyền Trang, chủ đại lý vé máy bay tại TP.HCM, cho biết giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn giữa tháng 10 bị đẩy lên rất cao, đến mức 3-4 triệu đồng/vé mà khách vẫn mua do mỗi ngày chỉ có một chuyến. Đến nay, số chuyến bay đã tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu hành khách, giá vé vẫn cao so với thời điểm trước dịch, ở mức 2,5 triệu đồng.

"Các chặng bay nội địa đang trên đà phục hồi, chúng tôi mong sau 30/11 sẽ được tăng cường số chuyến bay. Nhưng tình hình Hà Nội bắt cách ly như thế này thì chắc chắn số khách mua vé chặng Hà Nội - TP.HCM lại giảm", chị Huyền Trang chia sẻ.

Quy định của Hà Nội là không cần thiết

"Đọc quy định mới của Hà Nội, tôi hiểu là thành phố đang mong muốn không có lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng với biến chủng Delta, mong muốn này là bất khả thi. Việt Nam đã xoay chuyển chiến lược chống dịch theo hướng chấp nhận có một mức độ lây nhiễm trong cộng đồng và sẽ dùng vaccine để giúp cho người bệnh không tử vong", TS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam, nhận định.

Bà Thu Anh cho rằng thay vì hy vọng không có F0, Hà Nội nên tập trung vào 2 việc là hoàn tất tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm người trên 65 tuổi và xây dựng hệ thống điều phối, phát hiện bệnh nhân trở nặng để điều trị thật tốt.

Hà Nội thí điểm thu dung điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại xã, phường, thị trấn từ ngày 17/11. Ảnh: Nhật Sinh.

Về tiến độ tiêm vaccine, nữ chuyên gia đánh giá Hà Nội đã làm rất tốt và còn ưu việt hơn các tỉnh khác ở chỗ được dồn vaccine một lần và tiêm dồn dập, mức kháng thể của cộng đồng rất cao và đồng đều.

Trong trường hợp TP Hà Nội muốn trì hoãn việc "chung sống với dịch" để có thêm thời gian chuẩn bị, bà Thu Anh cho rằng thành phố cần đưa ra những mốc tiến độ thật rõ ràng thay vì một chốc lại đưa ra quy định đột ngột khiến người dân "không kịp trở tay". Thực tế cho thấy thành phố đã có thời gian nhưng triển khai chậm chạp.

"Như việc thiết lập trạm y tế lưu động tại cơ sở hay điều trị F0 tại nhà đã được Bộ Y tế hướng dẫn từ rất lâu rồi. Hà Nội đã có kinh nghiệm tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, đã thử nghiệm ở Gia Lâm nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa chuẩn bị được?", chuyên gia y tế đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đánh giá quy định của UBND Hà Nội về việc cách ly tại nhà người về từ các tỉnh là không dựa trên căn cứ thuyết phục nào.

"Người dân đã tiêm đủ vaccine rồi, xét nghiệm âm tính rồi thì không cần phải cách ly. Quy định của Hà Nội đi ngược với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc tạo điều kiện đi lại cho người dân", ông Nga khẳng định.

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan ở Hà Nội với trên 100 ca F0 được phát hiện trong ngày. Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là hơn 6.300 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.300 ca. UBND TP đã cho phép hầu hết hoạt động kinh doanh, dịch vụ trở lại, tuy nhiên kèm theo điều kiện về giãn cách, khai báo y tế và cơ sở ăn, uống phải đóng cửa trước 21h.

Bên cạnh việc số lượng F0 có chiều hướng gia tăng, Hà Nội đang dẫn đầu các địa phương về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 với mũi 1 là 99% và mũi 2 là hơn 80%. Đây là thành quả đạt được sau nỗ lực tranh thủ giãn cách xã hội để đẩy nhanh phủ vaccine cho người dân.

Tác giả: Ngọc Tân

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến