Dòng sự kiện:
Ngày đầu xét xử phúc thẩm cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm
10/04/2018 11:35:07
Sáng nay (10/4), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Có mặt tại phiên tòa khá sớm, bị cáo Châu Thị Thu Nga mặc áo khoác màu đen với vẻ mặt buồn, và luôn cúi gằm mặt.

Tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này có hơn chục luật sư. Bị cáo Châu Thị Thu Nga có 2 luật sư bào chữa là luật sư Hoàng Văn Hướng và luật sư Hoàng Thị Dinh, luật sư thuộc Văn phòng Hoàng Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Ngoài ra còn có 18 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

HĐXX phiên toà phúc thẩm gồm 3 thành viên, chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. 

Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là 2 kiểm sát viên thuộc Viện KSND cấp cao tại Hà Nội.

Ban thư ký phiên tòa.

Đúng 9h, HĐXX của TAND Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga mặc áo khoác đen với vẻ mặt buồn, luôn cúi mặt.

Trước đó vào hồi tháng 10/2017, tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Châu Thị Thu Nga án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 9 đồng phạm lĩnh án từ 36 tháng tù treo đến 7 năm tù giam. Sau đó, cả 10 bị cáo lần lượt gửi đơn kháng án.

 

HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước đối với các bị cáo. Đầu tiên là bị cáo Châu Thị Thu Nga. Đứng trước bục khai báo, bị cáo khai, họ tên đầy đủ là Châu Thị Thu Nga, SN 1965, HKTT tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, bị cáo Nga giữ chức vụ: nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và nguyên ĐBQH.

Bị cáo Nga trong phần kiểm tra căn cước

Theo cáo trạng, từ 2009 - 2013, nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được bà ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn trái quy định, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. 9 bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của Nga, bị cáo buộc có hành vi giúp sức.

Đoàn Tân
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến